Nhiều tuyến đường Nghệ An tiềm ẩn nguy cơ sạt lở

Một vụ sạt lở tại Tương Dương
Một vụ sạt lở tại Tương Dương
TP - Nhiều tuyến đường các huyện miền núi Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An) đang có nguy cơ sạt lở mùa mưa lũ, đe dọa tính mạng người dân.

Tuyến đường phía Tây Nghệ An có tổng chiều dài 184 km chạy qua các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn. Trong đó giai đoạn một nâng cấp tỉnh lộ 543 với chiều dài 78km kéo dài từ bản Bảng đến xã Tri Lễ (Quế Phong) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 được triển khai trên chiều dài 106 km từ xã Tri Lễ đến thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) và theo kế hoạch sẽ bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 8 này.

Tại xã Mường Típ, Mường Ải, người dân phản ánh về tình trạng sạt lở núi xẩy ra triền miên khi có mưa lớn. Tuyến đường xã Tà Cạ đi Tây Sơn cũng thường xẩy ra sạt lở nặng mặc dù UBND huyện Kỳ Sơn đã đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt nhưng giải pháp tình thế ấy vẫn không thể ngăn chặn được những khối đất đá từ trên núi cao vẫn tiếp tục đổ xuống, xô nghiêng cả bờ kè.

Tại bản  Hoa Sơn (xã Tà Cạ) có hàng chục ngôi nhà nằm bấp bênh bên sườn núi, có những ngôi nhà chỉ cách điểm sạt lở chừng 5-7m, và họ chỉ chọn cách sơ tán mỗi khi có trận mưa to. Từ xã Tà Cạ vào Tây Sơn dài hơn 12 km, có gần 10 điểm hay sạt lở núi, trong đó có một số đoạn sạt lở núi rất nguy hiểm, chủ yếu đá mồ côi rơi từ trên xuống đe dọa trực tiếp tính mạng của người tham gia giao thông.

Thống kê từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tương Dương, vụ sạt lở lớn vào thời điểm này năm ngoái gây ra tại các xã Yên Na, Thạch Giám, Xá Lương, Tam Thái, Tam Quang và thị trấn Hòa Bình… khiến gần 100 ngôi nhà bị sập và nước cuốn trôi, hàng ngàn con gia súc của dân bị lũ cuốn, và nhiều tuyến đường hư hỏng nặng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.