Nhiều Việt kiều ở Australia rơi vào thảm cảnh vì vỡ hụi

Nhiều Việt kiều ở Australia rơi vào thảm cảnh vì vỡ hụi
TP - Việc người đứng đầu đường dây chơi hụi ở thành phố Marrickville (bang New South Wales), bỏ trốn cùng 3 triệu USD khiến nhiều người Việt đang rơi vào thảm cảnh.
Nhiều Việt kiều ở Australia rơi vào thảm cảnh vì vỡ hụi ảnh 1
Các nạn nhân vụ vỡ hụi

Báo chí địa phương ngày 27/6 cho biết, vụ vỡ hụi trong cộng đồng người Việt gần đây đã được Nghị sĩ Anthony Albanese nêu ra tại Quốc hội Australia từ hôm 12/6. Vụ vỡ hụi trong cộng đồng người Việt ở Marrickville đang được cảnh sát Australia tích cực điều tra.

Nghị sĩ Anthony cho biết hụi là một loại hình câu lạc bộ không chính thức, trong đó các thành viên, hầu hết là người Việt, nộp khoản tiền nhất định theo định kỳ cho người đứng đầu.

Nhờ đó, những thành viên cần tiền nhưng không thể vay mượn của ngân hàng có thể vay của những người khác trong đường dây chơi hụi.

Trước đông đảo các thành viên Quốc hội, Nghị sĩ Anthony cho rằng đây là “thảm kịch kỳ lạ” và cộng đồng người Việt đã mất khoản tiền rất lớn. Cũng theo Nghị sĩ Anthony, tại khu vực bầu cử của ông chưa từng xảy ra vụ nào tương tự.

Ông Anthony cho rằng cần phải nói cho các nghị sĩ cũng như đông đảo người dân biết về sự tồn tại của những đường dây chơi hụi tại Australia và mối nguy hại của nó.

Ông Anthony cảnh báo, hình thức chơi hụi không chỉ tồn tại trong khu vực bầu cử của ông mà đã lan sang những khu vực khác và người dân cần cảnh giác.

Sau khi phát biểu trước Quốc hội, Nghị sĩ Anthony đã trực tiếp đi gặp những người Việt là nạn nhân của vụ vỡ hụi ở Marrickville, trong đó có bà Nim Nguyen, người mất 200.000 USD.

Các nạn nhân kể trong nước mắt với Nghị sĩ Anthony rằng họ đã vét sạch tiền ở nhà để đem cho người khác vay và giờ đây chẳng còn gì nữa. Van Nguyen - Thương gia địa phương và là nạn nhân của vụ vỡ hụi - tâm sự rằng ông muốn có một đạo luật chặt chẽ đối với các nhóm chơi hụi.

Ông Van Nguyen cho biết, cộng đồng người Việt ở Australia cách đây 10 – 20 năm từng mất 10 triệu USD vì vỡ hụi và nay lại tiếp diễn. Vì thế, ông Van Nguyen và nhiều bà con Việt kiều khác muốn Chính phủ Australia có biện pháp mạnh hơn nữa bằng luật pháp đối với các nhóm chơi hụi.

Trí Đường
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.