Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác

Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác
TPO - Công đoạn thi công, trang trí tiểu cảnh và linh vật Heo cho đường hoa Nguyễn Huệ đang được các đơn vị liên quan triển khai thực hiện rốt ráo. Riêng dàn linh vật của Tết Kỷ Hợi 2019 đã được thi công được 70% khối lượng công việc.

Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Vững bước vươn xa” trên tổng chiều dài 720m khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ mới với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt theo xu hướng nghệ thuật đan xen với công nghệ, qua ba phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc - Thành phố thông minh - Đô thị sáng tạo.

Chương trình Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ là năm thứ 16 liên tiếp UBND TPHCM chỉ đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – Saigontourist phối hợp các sở, ban ngành thực hiện.

Hiện việc thực hiện tạo hình, trang trí cho các linh vật và tiểu cảnh, đại cảnh... đang được ráo riết triển khai tại khu du lịch Bình Quới, Văn Thánh và xưởng sản xuất của nghệ nhân Văn Tòng.

Theo thiết kế, đường hoa có cổng chính cao hơn 6,8m. Trong đó, heo cha cao 2,9m và heo mẹ cao 2,6m trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng Nam Bộ với hai gam màu ngày Tết là đỏ và vàng, biểu thị của sự may mắn và thịnh vượng, mang lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Cổng đường hoa ở vị trí trung tâm là đại gia đình nhà Hợi với 9 thành viên cùng nhau đi chơi Tết, sắm Tết ở chợ Bến Thành - nơi thu hút rất đông người dân, du khách tham quan và mua sắm khi đến với TPHCM.

Linh vật heo cha cao 2,9m và heo mẹ cao 2,6m trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng Nam Bộ. Các chú heo được trang trí với hai gam màu chủ đạo là đỏ và vàng, biểu thị của sự may mắn và thịnh vượng, mang lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng trong những ngày đầu Xuân năm mới.

Nghệ nhân Văn Tòng, người nhiều năm đảm nhận công tác tạo tác, trang trí linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ, cho biết sau khoảng 1 tháng thi công, đến giờ đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Hiện đội ngũ của ông chỉ còn sơn phết, vẽ hoa văn cho các chú heo. "Đường hoa Nguyễn Huệ đã có tiếng vang, là biểu tượng của TPHCM nên mình phải làm kỹ lưỡng, quy chuẩn. Kỹ thuật thì mình có thể yên tâm là vững vàng qua nhiều năm thực hiện, đồng thời mỗi năm mình cũng cố gắng sáng tạo thêm sao cho độc đáo hơn hoặc đưa vào các yếu tố công nghệ, chất liệu… để cho ra những chú linh vật lạ mắt hơn, đặc sắc hơn năm trước", nghệ nhân Văn Tòng chia sẻ.

Dự kiến một tuần nữa là thực hiện xong phần chuẩn bị các linh vật, để đưa ra lắp ráp, trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 1
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 2 Linh vật heo với nhiều hình thù, màu sắc hiện lên sinh động qua bàn tay tạo tác khéo léo của các nghệ nhân, kỹ thuật viên
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 3 Các tiểu cảnh, đại cảnh thuộc các phân đoạn của cả đường hoa đều bắt nguồn từ những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 4
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 5 Đại cảnh “Internet vạn vật” với những quả cầu, hình khối đa giác gắn kết với nhau mang hai sắc thái khác nhau trong cùng một ngày. Buổi sáng là thế giới phẳng trên nền hoa được bố trí theo tầng thì khi đêm xuống đèn lên sẽ cho người xem cảm giác đang nhìn thấy các vì sao kết nối với nhau tạo thành bầu trời đêm lung linh huyền ảo. 
Trong ảnh, các kỹ thuật viên tiến hành bước tạo khung, lắp ghép hình quả cầu và kiểm tra tính năng hoạt động của nó trước khi chính thức trưng bày trên đường hoa trong những ngày tới
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 6
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 7 Ngoài linh vật heo là chủ điểm của đường hoa, các tiểu cảnh, vật thể khác cũng là yếu tố quan trọng tạo nên khung cảnh tổng thể của đường hoa Nguyễn Huệ
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 8 Nhân viên mỹ thuật tỉ mẩn trang trí mắt cho chú heo
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 9 Các linh vật heo vui nhộn sẽ tạo thêm niềm vui, thích thú đối với nhiều em nhỏ và người dân khi đến tham quan đường hoa. Theo Ban Tổ chức, điều đặc biệt nhất của Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 chính là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình tại 6 vị trí đặc biệt dọc đường hoa. Phân đoạn đầu tiên của Đường hoa 2019 “Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc” tràn ngập sắc xuân với hoa đủ sắc, bánh chưng, bánh tét, ngũ quả đón xuân, dưa hấu đỏ cùng những chú heo tươi vui. Các chú heo mang trên mình họa tiết mô phỏng lợn Đông Hồ nổi tiếng trong tranh dân gian Việt Nam
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 10 Tại xưởng sản xuất của Nghệ nhân Văn Tòng ở quận 12, TPHCM, hơn 20 nhân công đang tất bật các công đoạn sản xuất, thi công linh vật của đường hoa năm nay - những chú heo mang đậm hồn cốt Nam bộ. 
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 11
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 12 Phần cốt các linh vật được làm từ vật liệu xốp. Các kỹ thuật viên thực hiện các bước đo, cắt, mài giũa và sơn phết... để tạo nên một chú heo trưng bày hoàn thiện 
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 13
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 14 Công đoạn phủ "lớp áo" và sơn màu cho linh vật heo 
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 15 Linh vật heo bố mẹ có kích thước khá lớn. Linh vật heo cha cao 2,9m và heo mẹ cao 2,6m trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng Nam Bộ. Các chú heo được trang trí với hai gam màu chủ đạo là đỏ và vàng, biểu thị của sự may mắn và thịnh vượng, mang lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng trong những ngày đầu Xuân năm mới
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 16
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 17
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 18 Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 19 Các linh vật được tạo tác trong tạo hình vui vẻ, sinh động 
Nhìn gần các linh vật đường hoa Nguyễn Huệ trong giai đoạn tạo tác ảnh 20 Đơn vị đảm nhận thiết kế mỹ thuật đưa ra các bản phác thảo hình dạng từng linh vật heo lớn, nhỏ khác nhau, từ đó nhân viên kỹ thuật có thể triển khai theo đúng ý đồ nghệ thuật của Ban tổ chức đường hoa 

Tiến độ thực hiện Đường hoa Tết Kỷ Hợi:

- Thời gian thi công: 15 ngày, từ 18/1 (13 tháng Chạp ÂL) đến 2/2/2019 (28 tháng Chạp ÂL).

- Thời gian phục vụ: 7 ngày, từ 2/2/2019  đến 22 giờ ngày 8/2/2019 (Mùng 4 Tết).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.