Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích

Chia nước, phân thủy dòng Rào Trăng để chuẩn bị đắp đập tạm.
Chia nước, phân thủy dòng Rào Trăng để chuẩn bị đắp đập tạm.
TPO - Ngày 20/11, lực lượng quân đội, công an, biên phòng, công nhân thủy điện tiếp tục đào núi nắn dòng Rào Trăng (TT-Huế), chỉnh chuyển luồng chảy sang tuyến mới để cắt nước, ngăn đập, tạo hiện trường khô cạn phục vụ đào tìm nạn nhân mất tích nghi bị vùi dưới bê tông, đất đá khe suối.  

Trước đó, theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn với quân số hơn 200 người đã chia thành 4 bộ phận để thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm: Bộ phận 6 xe cơ giới đào đắp, khơi thông dòng chảy; bộ phận lực lượng cán bộ, chiến sĩ tập kết vật liệu rọ đá, thu gom đá; bộ phận tổ chức tìm kiếm các nạn nhân; bộ phận cảnh giới, cắm mốc bảo đảm an toàn…

 VIDEO: Phương tiện, nhân lực hối hả thi công nắn dòng Rào Trăng sớm cắt nước thượng nguồn phục vụ tìm kiếm người mất tích.
Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 1

Bắt đầu phân thủy, chuyển dòng Rào Trăng sang hướng mới để tìm kiếm người mất tích

Đại úy Nguyễn Thành Trung, trợ lý Ban Tác huấn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế cho biết, công tác tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích giai đoạn 3 tại thủy điện Rào Trăng 3 rất khó khăn, nặng nề do đường sá phức tạp, một số điểm vẫn có thể sạt lở bất kỳ lúc nào; hệ thống thông tin liên lạc khó khăn, chủ yếu là sử dụng bằng bộ đàm.

Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 2

Hoạt động thi công mở dòng Rào Trăng mới diễn ra rất khẩn trương.

Đặc biệt là trong giai đoạn 3 hoạt động ngăn đập, nắn dòng, điều chỉnh dòng chảy và tổ chức tìm kiếm tại khu vực lòng sông… là tổ hợp công việc có khối lượng rất lớn, diễn ra trong điều kiện địa hình phức tạp, khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đã phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các lực lượng tổ chức điều động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để đảm bảo công tác tìm kiếm giai đoạn 3 đạt hiệu quả cao nhất.

Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 3

Phương tiện làm việc trong địa hình dốc, hiểm trở, nguy hiểm.

Tại hiện trường, từ sáng sớm ngày 20/11, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các lực lượng tập trung hoàn chỉnh nắn dòng chảy, bắt đầu phân thủy dòng Rào Trăng sang hướng mới vừa đào xong. Các lực lượng đã đào nắn dòng chảy mới có độ sâu hơn 3 mét, rộng 5 mét, dài hơn 150 mét đi vòng qua hiện trường dự kiến sẽ được đào xới để tìm kiếm người mất tích.

Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 4

Sẵn sàng vật tư, phương tiện phục vụ ngăn đập, chỉnh dòng.

Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 5

Bộ đội tập kết rọ sắt để xếp đá làm đập.

Lực lượng bộ đội tập kết toàn bộ rọ đá, thu gom đá xuống hiện trường gần khu vực đắp đê quai. Dự kiến, đến ngày 21/11 việc đắp đập nắn dòng Rào Trăng bắt đầu triển khai.

Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 6

Chó nghiệp vụ trở lại hiện trường và tích cực làm nhiệm vụ.

Với quyết tâm cao của các lực lượng chức năng, hết ngày hôm nay, công tác khơi thông dòng chảy mới để chuẩn bị ngăn đập nắn dòng sẽ hoàn tất. Trong ngày 22/11, lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyển qua giai đoạn thi công cơ giới, thủ công để đào lật đất đá, khoan phá bê tông để tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi dưới lòng suối.

Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 7 Việc thi công chỉnh dòng, làm đập tạm diễn ra đồng thời với hoạt động tìm kiếm với sự tham gia của đội chó nghiệp vụ của lực lượng Biên phòng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, trước lúc phân thủy, lực lượng chức năng thuộc Trường trung cấp 24 Biên phòng đã tổ chức cho 3 chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân tại khu vực nghi ngờ.

Những hình ảnh về "dòng sông mới" Rào Trăng, hoạt động thi công chỉnh dòng, công tác tìm kiếm người mất tích tại Rào Trăng 3:
Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 8  
Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 9  
Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 10  
Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 11
Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 12  
Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 13      
Nhìn gần ‘dòng sông mới’ Rào Trăng vừa nắn chỉnh để tìm nạn nhân mất tích ảnh 14  
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.