Theo đề xuất này, ga Sài Gòn sẽ được cải tạo theo kiến trúc có cổng vòm, hoa văn cách điệu mái hiên, gạch bông kiểu xưa để lát nền nhà ga và các quán café,... xen kẽ là các mảng xanh và tái hiện phong cách Sài Gòn xưa.
Không gian tầng trệt và lầu 1 được xem là nơi chưa khai thác hết công năng, nên sẽ được cải tạo thành khu kinh doanh phục vụ nhu cầu hành khách nhằm tránh lãng phí
Lối vào sân ga đi tàu hiện tại
Hiện tại, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) là đơn vị đưa ra các phương án cải tạo nhà ga Sài Gòn. Theo đó, việc cải tạo ga Sài Gòn nhằm bố trí lại công năng sử dụng, tránh sự lãng phí trong sử dụng mặt bằng; đồng thời bổ sung một số dịch vụ cao cấp đối với một bộ phận khách hàng có nhu cầu...
Trong đó, SASCO đã đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cải tạo toàn bộ mặt bằng tầng 1, tầng 2 ga Sài Gòn cho phù hợp với mục đích kinh doanh phục vụ các nhu cầu thiết yếu của hành khách đi tàu và tác nghiệp hành khách với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.
Dự kiến, SASCO sẽ trả cho ngành đường sắt khoảng 2 tỷ đồng/năm để được sử dụng toàn bộ mặt bằng nhà ga trong thời gian 5 năm kể từ khi hoàn tất khâu sửa chữa.
Công tác sửa chữa sẽ được khởi công vào thời điểm thuận lợi và có thể hoàn thành vào quý 2 năm nay.
Các hạng mục nằm ngoài như bãi đậu xe, bãi vận chuyển hàng hóa, trạm dừng xe buýt... có không gian rộng rãi, thông thoáng