Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng

TPO - Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch. Đại hội đã bầu ra 200 người vào BCH T.Ư khóa XIII, trong đó có 180 Uỷ viên T.Ư chính thức và 20 Uỷ viên T.Ư dự khuyết.
Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 1
Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 2
 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào sáng 25/1/2021.

Trước khi tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các đại biểu dự Đại hội đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đoàn đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Trong phiên họp trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đại biểu thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 3
Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 4

Sáng 26/1, Đại hội XIII chính thức khai mạc. Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập, phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới ...

Trình bày Báo cáo về các dự thảo văn kiện trình Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng Dân", hoà quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau phiên bế mạc, bắt đầu từ từ chiều 26/1 đến sáng 28/1, các đại biểu bước vào thảo luận tại đoàn và tại hội trường về các dự thảo văn kiện. Tổng cộng đã có 36 ý kiến phát biểu tại Hội trường và 788 ý kiến phát biểu tại Đoàn về các văn kiện Đại hội XIII.

Không khí phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các giải pháp để phát triển kinh tế.

Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 5
Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 6
  

Công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội. Đại hội đã dành 2,5 ngày cho việc thảo luận về công tác nhân sự và bầu cử, bắt đầu từ chiều ngày 28/1.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trong những ngày xem xét về công tác nhân sự, các đại biểu cũng chia sẻ bên lề về kỳ vọng, Đại hội XIII sẽ lựa chọn được những đảng viên thực sự ưu tú, đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của hơn 5 triệu đảng viên cũng như đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để tham gia vào bộ máy lãnh đạo, đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn tới.

Chiều 30/1, các đại biểu bắt đầu nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII. Việc kiểm phiếu được bằng máy sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp.

Tối muộn cùng ngày, kết quả kiểm phiếu được công bố. Theo đó, Đại hội đã bầu 180 Uỷ viên T.Ư chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết.

Trong danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 10 “trường hợp đặc biệt”, gồm 2 người ở cấp Bộ Chính trị và 8 Ủy viên là tái cử hoặc lần đầu tham gia Trung ương. Trong 200 người trúng cử, không có tên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư Triệu Tài Vinh.

Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 7
Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 8
Ngày 31/1, Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Qua đó, Ban Chấp hành T.Ư đã bầu 18 người vào Bộ Chính trị và 5 người vào Ban Bí thư. Trong 18 người Bộ Chính trị, có 8 trường hợp thuộc diện tái cử, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 người, trong đó ông Trần Cẩm Tú tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 9
Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 10
 

Sáng 1/2, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó thống nhất không sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội giao Ban chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành các quy định thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nhấn mạnh: Vinh dự càng cao trách nhiệm càng lớn, nhất là trong giai đoạn sắp tới như các văn kiện trình Đại hội nói: Có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, có việc việc không thể lường trước được. Do vậy tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không được kiêu gạo và càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc xứng đáng với sự tin cậy của toàn đảng, toàn dân và toàn quân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội xong không có nghĩa là xong, mang lại của cải giàu có cho nhân dân hay không mới thành công thực sự của Đại hội. Thay mặt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khoá XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khoá XII.

Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 11
 
Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 12
 

Tại cuộc họp báo quốc tế ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn các nhà báo đã chúc mừng khi ông được bầu Tổng Bí thư. “Tôi lâu nay vẫn nói, chúc mừng hay chúc lo? Mừng thì mừng rồi nhưng lo nhiều hơn, sắp tới nhiệm vụ nặng nề, còn nhiều khó khăn phức tạp, có những điều chưa lường hết được”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: “Tôi cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng đại hội bầu thì phải làm. Là đảng viên phải chấp hành, nên tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng làm được hay không thì phải là tập thể, phải là tập thể đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết nhất trí thống nhất mới làm được. Một cá nhân vai trò cũng quan trọng nhưng cũng chỉ là một cá nhân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đây là cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. “Vừa qua mới là hạn chế nó, ngăn ngừa nó, mới được một bước thôi. Còn tiền còn chức, còn quyền, nếu những người đã không tu dưỡng rèn luyện thì sẽ còn xảy ra tham nhũng, tới đây cuộc đấu tranh còn gian nan lắm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nhìn lại 8 ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng ảnh 13