Nhớ nhà báo Hữu Thọ

Nhớ nhà báo Hữu Thọ
TP - Làm báo từ năm 1986, nghe danh nhà báo Hữu Thọ đã lâu nhưng phải đến năm 1998 khi chuyển về công tác tại Vụ Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin tôi mới được trực tiếp gặp bác Thọ trong cuộc giao ban Báo chí.

Lần đầu tiên được anh Đỗ Quý Doãn, Vụ trưởng cử đi giao ban báo chí và có bản nhận xét tình hình báo chí trong tuần. Cuối buổi giao ban bác Thọ gọi tôi vào phòng, hỏi han về công việc mới nhận, hướng dẫn tôi cách đánh giá nhận xét thông tin.

Là Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương nhưng bác Thọ thường dành thời gian dự giao ban báo chí. Đối với những thông tin báo chí có sai phạm, bác giảng giải cặn kẽ có lý có tình, thực tế là trao đổi nghiệp vụ thẳng thắn, cởi mở không chỉ trích.

Sau năm 2007, khi đã nghỉ hưu, dù tuổi cao, sức yếu bác vẫn luôn gắn bó với công tác báo chí. Đọc báo, nghe đài có gì cần nhận xét, nhắc nhở bác thường gọi điện trực tiếp trao đổi. Bác chưa bao giờ từ chối khi Cục Báo chí mời làm giảng viên viết về phóng sự điều tra cho các lớp bồi dưỡng phóng viên. Là người nhiều năm viết phóng sự điều tra về nông nghiệp, bác đưa nhiều ví dụ sinh động, hấp dẫn. Đặc biệt, từ kết quả điều tra giúp cho việc đưa ra chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Bác kể khi về nông thôn điều tra, bác cứ băn khoăn tại sao ruộng 5% của nông dân, sản lượng lại cao gấp 2 thậm chí 3 lần ruộng của hợp tác xã. Khi đi gặt lúa hợp tác, bố mẹ đi trước gặt để sót lúa cho con đi mót lúa ở phía sau…

Bác cười và bảo rằng đây là những ví dụ sinh động để góp phần vào việc nhà nước quyết định khoán 10, khoán 100 trong nông nghiệp.

Cũng vừa gặp bác cách đây có mấy ngày, mà sáng nay nghe tin bác Thọ ra đi đột ngột, lòng trĩu nặng nhớ về bác, nhà báo lão thành giàu tâm huyết. Dù bác giữ nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau, nhưng trong tôi bác trước hết và mãi mãi là một nhà báo.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.