Nhờ Nhật Bản tìm 22 thuyền viên mất tích

Thủy thủ Hùng trong vòng bây báo chí
Thủy thủ Hùng trong vòng bây báo chí
TP - Sáng 5-1, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trực tiếp tới Đại sứ quán Nhật Bản trao công hàm đề nghị Chính phủ Nhật Bản giúp đỡ Việt Nam tiếp tục công tác tìm kiếm 22 thủy thủ đoàn tàu Vinalines Queen trong vùng tìm kiếm cứu nạn (của Nhật Bản).

> Bộ trưởng GTVT nhờ Nhật Bản tìm kiếm thuyền viên mất tích
> Điện thoại vệ tinh của thủy thủ tàu Vinalines Queen không đổ chuông

Thủy thủ Hùng trong vòng bây báo chí
Thủy thủ Hùng trong vòng bây báo chí .

Bộ trưởng Đinh La Thăng cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và hợp tác trong việc tìm kiếm cứu nạn của phía Nhật Bản khi biết tàu Vinalines Queen gặp nạn trong những ngày qua. Được biết, tại buổi gặp, Tham tán công sứ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kitano Mitsuru cho biết sẽ báo cáo Chính phủ Nhật Bản, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm trong khả năng có thể.

Chiều tối cùng ngày, Phó Tổng GĐ Bảo hiểm PVI Vũ Bảo Lâm nói, dù công việc tìm kiếm 22 thuỷ thủ mất tích đang tiến hành, nhưng vẫn tạm ứng chi trả bảo hiểm cho đơn vị chủ quản Vinalines Queen 4,4 tỷ đồng để trao cho gia đình các thuyền viên mất tích.

“Cơ sở để chúng tôi tạm ứng chi trả là thuỷ thủ Đậu Ngọc Hùng thoát nạn về kể con tàu đã chìm. Tết nhất sắp tới, chúng tôi nghĩ cần có sự sẻ chia với thân nhân người bị nạn. Về mặt nguyên tắc, chỉ khi nào xác nhận các thuỷ thủ mất tích hoặc đã chết mới bồi thường. Trường hợp 22 thuỷ thủ may mắn sống sót trở về, chúng tôi sẽ thu lại số tiền đã tạm ứng chi trả”.

Bảo hiểm PVI là đơn vị bán bảo hiểm tai nạn con người cho các thuyền viên. Mức đền bù nếu xảy ra với 22 thuyền viên khoảng 500 nghìn USD. Theo lãnh đạo Tổng Cty Hàng hải Việt Nam, bảo hiểm tàu Vinalines Queen do Ngân hàng Nông nghiệp bán với mức bảo hiểm 27 triệu USD.

Về thông tin trước khi tàu chìm, thuyền trưởng có gọi một cú điện thoại về Việt Nam, Tổng GĐ Tổng Cty Hàng hải Việt Nam Nguyễn Cảnh Việt nói: “Nếu có cuộc điện thoại này thì vẫn lưu qua vệ tinh và chúng tôi sẽ dễ dàng tìm ra”.

Việc tìm kiếm tàu Vinalines Queen cùng 22 thủy thủ đoàn vẫn đang tích cực được triển khai. Ngoài việc thông tin và đề nghị Philippines, Nhật Bản, Đài Loan và các nước khác tìm kiếm, phát thông báo hàng hải; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục liên lạc trực tiếp qua điện thoại với những tàu hoạt động trong phạm vi đề nghị tăng cường cảnh giới, giúp tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Philippines dùng máy bay tìm tàu Vinalines Queen

Ngày 5 - 1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) đã cử một thủy phi cơ đến vùng biển ngoài khơi phía Bắc đảo Luzon để tìm kiếm tàu chở hàng Vinalines Queen của Việt Nam bị mất tích trong điều kiện thời tiết xấu ngày 25-12.

Nhật báo Inquirer trích lời người phát ngôn PCG, Thiếu tá Algier Ricafrente trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại cho hay: “Chúng tôi không ngừng tìm kiếm. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai ở các vùng xung quanh khu vực mà chúng tôi cho rằng con tàu đã mất tích. Nhưng hiện vẫn chưa xác định được vị trí tàu chìm”.

Theo Vietnam+

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.