Nhóm cướp biển mang quốc tịch Indonesia

Các nghi can cướp biển đang bị tạm giữ
Các nghi can cướp biển đang bị tạm giữ
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 20/6, đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển IV, cho biết: “Cho đến lúc này có thể khẳng định 8 đối tượng người nước ngoài bị Cảnh sát Biển Việt Nam bắt giữ là một nhóm cướp biển. 

Sau khi bắt giữ các đối tượng, chúng tôi đã trao đổi với cảnh sát Malaysia về đặc điểm nhóm cướp cũng như email trao đổi, đối chiếu hình ảnh qua lại cho nhau đã thể hiện rõ ràng. Nhóm cướp biển đều có quốc tịch Indonesia. Họ nói tiếng Anh. Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với lực lượng công an để đấu tranh làm rõ”.

Trước đó, phía Malaysia cho Cảnh sát Biển Việt Nam biết: Tàu Orkim Marmony trọng tải 7.300 tấn, chở 6.000 tấn xăng xuất phát từ Singapore đi Malaysia, có 22 thuyền viên. Ngày 11/6, khi cách cảng Johor của Malaysia khoảng 30 hải lý thì tàu bị cướp biển khống chế. Sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ phía bạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) IV cử biên đội 2 tàu tuần tra cao tốc 2002 và 2004 xuất phát từ căn cứ tại đảo Phú Quốc triển khai đội hình tìm kiếm mục tiêu.

 Khoảng 9 giờ sáng 19/6, Đồn Biên phòng Thổ Chu phát hiện một xuồng cứu sinh chở 8 người nước ngoài di chuyển vào đảo và xin lánh nạn với lý do đi câu bị chìm tàu. Đáng chú ý, các số hiệu, biển hiệu trên chiếc xuồng đều đã bị bôi đen.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ Tư lệnh CSB 4 nhận định, đây có thể là xuồng của bọn cướp biển bỏ chạy nên ra lệnh cho 2 tàu 2002 và 2004 nhanh chóng tiếp cận đảo Thổ Chu. Để làm rõ các đối tượng nghi vấn, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 quyết định di lý 8 đối tượng nghi vấn về đảo Phú Quốc ngay trong đêm 19/6 để đấu tranh khai thác.

Các nghi can cướp biển đang bị tạm giữ gồm: Hendry A (39 tuổi), Ruslan (61 tuổi), Kurniawan (41 tuổi), Faoji (27 tuổi), Randi Andilya (19 tuổi), Anjas (27 tuổi), Jhon Danyel Despol (38 tuổi) và Abnet (28 tuổi) đều mang quốc tịch Indonesia. Trong đó, nghi phạm Ruslan được cho là kẻ giữ vai trò cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại tiền của Mỹ, Indonesia, Malaysia, Singapore, hơn 50 điện thoại di động các loại, cùng nhiều loại nữ trang, dây chuyền…

MỚI - NÓNG