Nhộn nhịp khai hội Lễ Đức thánh Quý Minh Đại Vương

 Du khách thập phương tiến về đền Trần. Ảnh: D.H
Du khách thập phương tiến về đền Trần. Ảnh: D.H
TP - Sáng 17/4, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự khai mạc Lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương tại đền Nội Lâm (Đền Trần - một trong tứ trấn của Kinh đô Hoa Lư) nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Sau hồi trống khai hội vang lên tại Khu danh thắng Tràng An, đoàn rước hơn 100 người khiêng kiệu rước bài vị tế Đức thánh Quý Minh Đại Vương cùng hàng nghìn du khách trên khoảng 1.000 chiếc thuyền lá tre bắt đầu vào cuộc rước tạo nên một không khí lễ hội trang nghiêm và long trọng.

Trong suốt hành trình rước kiệu tiến về đền Trần để tham dự lễ hội, du khách được thả mình vào không gian thiên nhiên, chiêm ngưỡng cảnh vật của một “Vịnh Hạ Long trên cạn”. Qua hàng chục hang động, du khách tiếp tục hành trình leo núi tiến về khu vực đền Trần.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nói: Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương được Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tài trợ và đứng ra tổ chức.

Năm 2014, Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương được tổ chức với quy mô lớn hơn so với những năm trước. Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương vừa là dịp tưởng nhớ, tri ân các vị tướng vừa là cơ hội quảng bá hình ảnh Khu danh thắng Tràng An tới du khách.

Lễ hội năm 2014 tổ chức phối hợp với các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian thể hiện nét văn hóa của người Tràng An nói riêng và người Việt Nam nói chung. Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương là chuỗi hoạt động văn hóa nhằm đưa Khu danh thắng Tràng An hướng tới Di sản thiên nhiên thế giới, bà Thanh nói.

Theo truyền thuyết, Đức thánh Quý Minh Đại Vương là một trong ba anh em - ba vị tướng đã được phong Thánh (Đức thánh Tản Viên, Đức thánh Cao Sơn và Đức thánh Quý Minh), là người có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Duệ Vương (tức Hùng Vương thứ 18). Riêng tại Ninh Bình, Đức thánh được thờ tại đình làng Sinh Dược, xã Gia Sinh (Gia Viễn); ở núi Cánh Diều (thành phố Ninh Bình); tại núi Thiện Dưỡng, đền Kê Thượng, xã Ninh Vân (Hoa Lư) và ở đền Trần thuộc Khu du lịch tâm linh Tràng An - Bái Đính.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.