Nhộn nhịp lễ hội xích đu tại Hà Nội

Xích đu gập – ý tưởng của KTS Nguyễn Tiến Phong
Xích đu gập – ý tưởng của KTS Nguyễn Tiến Phong
TPO - Sáng nay 6/11, tại Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã diễn ra lễ hội xích đu đầu tiên cho trẻ. 

Playday - Lễ hội xích đu là sự kiện Ngày vui chơi thứ ba trong năm 2016 do nhóm Think Playgrounds! (TPG) khởi xướng.

Lễ hội kêu gọi đóng góp ý tưởng sáng tạo về thiết kế xích đu từ các nhà thiết kế, kiến trúc sư trong cộng đồng. 

Những ý tưởng thú vị, sáng tạo nhất được chọn sẽ được lắp đặt cố định tại Công viên Yên Sở nhằm khuyến khích sự phát triển không gian vui chơi an toàn cho trẻ em trong đô thị.

Nhộn nhịp lễ hội xích đu tại Hà Nội ảnh 1

Cảm giác bay bổng cho các bé thích trải nghiệm bên xích đu bay

Nhộn nhịp lễ hội xích đu tại Hà Nội ảnh 2

Tận dụng chất liệu tre và lốp xe đã tạo nên xích đu mặt trời độc đáo

Sự kiện này sẽ tiếp tục nằm trong quá trình vận động thay đổi nhân lực của cộng đồng và TP. Hà Nội của TPG cùng các đối tác về việc sử dụng không gian công cộng trong thành phố dành cho trẻ em vui chơi.

Nhộn nhịp lễ hội xích đu tại Hà Nội ảnh 3

Trẻ em thích thú với những sợi dây từ xích đu dây leo

Nhộn nhịp lễ hội xích đu tại Hà Nội ảnh 4

Xích đu pháo đài kết hợp xích đu túi.

Sự kiện Playday được TPG tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 tại Câu lạc bộ Mỹ. Sau ba năm triển khai, sân chơi sáng tạo mỗi năm thu hút được 10.000 trẻ em và phụ huynh tham gia hưởng hứng, giúp lan tỏa thông điệp về Quyền được chơi trong cộng đồng, mang đến ý nghĩa đích thực của không gian công cộng. 

Năm 2016, Playday được chia thành 3 sự kiện nhỏ vào tháng 6 có nội dung Sân chơi phiêu lưu, tháng 9 có nội dung Em học làm thợ và cuối cùng là Lễ hội xích đu đã thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh tham gia.

MỚI - NÓNG