Như… chém vào gió!

Như… chém vào gió!
TP - Lắp cứ lắp, miễn cứ miễn, bảng quảng cáo với số tiền đầu tư không nhỏ ở nhiều nơi chẳng được ai ngó ngàng, trong khi hàng ngàn tờ rơi quảng cáo rao vặt trái phép mỗi ngày vẫn ào ạt xuất hiện..

> Ra quân bóc xóa quảng cáo trái phép

Những tưởng là một giải pháp hữu hiệu để dẹp vấn nạn “rác” tường, gốc cây, cột điện… đang hoành hành, bôi bẩn diện mạo Thủ đô nhưng sự xuất hiện của hàng trăm tấm bảng quảng cáo rao vặt miễn phí trên khắp địa bàn Hà Nội trong suốt thời gian qua vẫn chỉ như… chém vào gió.

“Ai xem mà dán?!”

Hai bảng quảng cáo rao vặt miễn phí được lắp đặt liền nhau trên phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm) đều bị người dân chiếm dụng làm địa điểm kinh doanh… trà đá. Quán nước nhỏ nhưng nằm ngay ở địa điểm nhiều người qua lại nên thường xuyên đông khách. Những chiếc ghế nhựa xanh đỏ bày lổn nhổn án ngữ lối đi phía trước khiến bảng quảng cáo rao vặt miễn phí nằm bên trong trở nên thật vô duyên.

Lấy tay quệt mồ hôi, cụ bà bán nước ở đây bảo: ai xem đâu mà dán, người cần uống nước nhiều hơn! Ngồi kế bên, “chủ” quán nước chiếm dụng vị trí của tấm bảng quảng cáo rao vặt miễn phí thứ hai buông câu: “Rỗi hơi à? Mấy cái quảng cáo dán đâu chả được”. Trên hai tấm bảng, đếm được khoảng vài tờ rơi được dán.

Cũng trong tình trạng bi đát không kém, nhiều địa điểm “đắc địa” được chọn lựa để lắp những tấm bảng này đã bị chiếm dụng cho những xô bồ gạo tiền cơm áo, thậm chí còn trở thành nơi để… rác, trông xe.

Cá biệt là điểm đặt bảng quảng cáo miễn phí trên phố Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm) từng bị Cty môi trường đô thị chiếm dụng làm nơi… đặt thùng rác, phía trước nữa lại là la liệt những gánh hàng rong bán rau dưa, thịt cá. Tại một địa điểm khác trên phố Đường Thành, đường vào xem quảng cáo miễn phí bị bưng bít kín bởi một bãi trông giữ xe.

Ở hàng chục vị trí khác, việc lắp đặt bảng quảng cáo rao vặt miễn phí lại bị lên án là… lắp cho xong, địa điểm lựa chọn hoàn toàn không phù hợp để thu hút doanh nghiệp và người dân đến sử dụng. Bảng quảng cáo trên phố Đội Cấn là một ví dụ, nằm ở vị trí khuất tầm nhìn nên mặc dù còn rất nhiều chỗ trống nhưng vẫn không được mấy ai ngó ngàng.

Một tấm bảng khác nằm trên địa phận phố Ngọc Hà cũng trong tình trạng tương tự, bởi được bố trí ở phía bên trong cổng sắt không dễ nhìn thấy nên dẫu đã được xuất hiện nhiều tháng nay nhưng tấm bảng này vẫn gần như… trống trơn.

Lắp dựng… cho có

Ở quận Cầu Giấy, gần 30 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí tại các phường đã được tiến hành lắp đặt trong thời gian qua. Theo bà Nguyễn Hoài Linh (Trưởng phòng VH-TT Quận), những tấm bảng này đều hoạt động rất hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế không toàn toàn như vậy.

Trực tiếp dẫn chúng tôi tới một số địa điểm lắp đặt bảng quảng cáo rao vặt miễn phí được khẳng định là hoạt động rất hiệu quả này, ngay cả một cán bộ phòng VH-TT cũng phải loay hoay hồi lâu bởi… không nắm rõ các vị trí lắp đặt.

Ở bảng quảng cáo miễn phí tại Làng quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng), mọi nội dung quảng cáo đều đã cũ rích và được… khoá trái. Một vài dòng quảng cáo dịch vụ gia sư, bán ô tô xe máy, dịch vụ việc làm… đều là những thông tin có từ rất lâu rồi.

Cũng ở quận này, tại một vị trí khác, bảng quảng cáo rao vặt miễn phí lại hoàn toàn trống trơn. Trong khi đó, không chỉ trong các ngõ ngách, ngay ở mặt một số tuyến phố ở Cầu Giấy vẫn còn có không ít mảng tường lem nhem quảng cáo.

Tại Hoàn Kiếm, quận được chọn làm điểm trong chiến dịch bóc xóa quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, đã có 28 bảng quảng cáo miễn phí được lắp dựng tại 18 phường.

Ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng phòng VH-TT quận Hoàn Kiếm cho hay, những địa điểm lắp dựng bảng quảng cáo rao vặt miễn phí được quận Hoàn Kiếm lựa chọn theo các tiêu chí: ở nơi đông người, dễ thấy, dễ dán và bảo đảm mỹ quan. Tuy nhiên, để tìm được gần 30 vị trí theo những tiêu chí này quả thật không dễ vì “địa hình” quận Hoàn Kiếm chủ yếu là phố cổ, nhà cửa san sát.

Ông Hà cũng cho biết, dẫu khó là vậy nhưng sau khi lắp đặt, một số bảng miễn phí đã chưa phát huy hiệu quả, hoặc bị chiếm dụng vị trí cho nhiều mục đích khác. Bên cạnh đó, việc thực hiện quảng cáo của các tổ chức, cá nhân tại những bảng quảng cáo rao vặt miễn phí này vẫn còn tuỳ tiện, không theo hàng lối, thứ tự, gây phản cảm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Cán bộ Dự án xây dựng hệ thống quảng cáo miễn phí của Sở VHTTDL Hà Nội cho biết, từ nay đến năm 2015 dự kiến sẽ xây dựng 1.100 điểm quảng cáo rao vặt miễn phí. Tuy nhiên, thực tế từ những tấm biển quảng cáo đã được lắp đặt cho thấy cần có những giải pháp đồng bộ hơn, tránh tình trạng lắp dựng chỉ cho có mà không chú trọng phát huy hiệu quả.

Một cán bộ phòng VH- TT quận Hoàn Kiếm cho biết, mỗi bảng quảng cáo rao vặt miễn phí được xây dựng cần đến kinh phí trên 10 triệu đồng. Như vậy, nhân với con số trên 1.000 bảng quả là số tiền không nhỏ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG