Những gương mặt Công an trẻ xuất sắc

Họ là những chiến sĩ Công an tuổi đời còn trẻ nhưng đã đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác. Trong khi nhiều bạn trẻ tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, hay tìm cách mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, thì họ sẵn sàng cống hiến cả tuổi xuân, lăn xả vào hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho cuộc sống.

Người tôi muốn nhắc đến đầu tiên là Thiếu tá Mai Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sơn La. Giờ đây, cái tên Mai Hoàng đã trở nên quá quen thuộc với phương tiện truyền thông đại chúng khi anh liên tục xuất hiện với nhiều chiến công xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì.

Học chuyên ngành trinh sát phản gián, về công tác tại Đội CSHS Công an huyện Yên Châu, rồi Đội CSHS Công an tỉnh Sơn La, nhưng anh thật sự có duyên gắn bó với nghề Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.

Tháng 8/2004, Thiếu tá Mai Hoàng được chuyển về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu - một "điểm nóng" của cả nước thời bấy giờ. Anh đã trực tiếp tham gia và khám phá nhiều chuyên án ma tuý lớn. Năm 2013, anh từng được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Đầu năm 2015, anh lại một lần nữa được vinh danh trong lễ tuyên dương, trao giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu" lần thứ V.

Giờ đây, với cương vị mới là Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Sơn La, anh vẫn hăng say, miệt mài với niềm đam mê phá án, vẫn trực tiếp tham gia phá các chuyên án lớn về hình sự, ma túy.

Dù chỉ mới hơn 4 năm gắn bó với lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy nhưng Ðại úy Vũ Đình Thi, Đội phó của Phòng Đấu tranh tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài thuộc Cục Cảnh sát tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã là một trinh sát "cứng" trong nghề. Đã có hàng chục chuyên án lớn nhỏ thành công có dấu ấn và sự tham gia của chàng trai gốc Nam Định này. Chỉ tính riêng trong năm 2014, Ðại úy Vũ Đình Thi đã trực tiếp phát hiện 4 chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đưa đi nước khác tiêu thụ, bắt giữ và khởi tố hơn 10 đối tượng, thu giữ 88 bánh heroin và 1kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều phương tiện, tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án. Với những thành tích xuất sắc, anh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.

Những gương mặt Công an trẻ xuất sắc ảnh 1

Một ngày làm việc bình thường của Thượng úy Hoàng Anh Tuấn.

Là Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang nhưng Thượng uý Hoàng Anh Tuấn rất có duyên với những vụ án ma tuý. Trong năm 2013 và 2014, Thượng úy Hoàng Anh Tuấn đã cùng đồng đội phát hiện 6 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 13 đối tượng, thu giữ trên 130 bánh heroin… Với những thành tích đã đạt được, Thượng úy Hoàng Anh Tuấn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen năm 2012.

Đại úy Nguyễn Mỹ Đồng (sinh năm 1985) là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ thanh niên nghèo vượt khó và quyết tâm theo đuổi ước mơ làm Cảnh sát. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo huyện Đô Lương (Nghệ An), học hết trung học phổ thông, Đồng nhập ngũ. Trong môi trường quân ngũ rèn luyện khắc nghiệt, nhưng chàng lính trẻ vẫn miệt mài đèn sách, ôn luyện và thi đỗ vào Trường Trung cấp Cảnh sát (Nay là Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1).

Tốt nghiệp ra trường, Đồng được cử lên công tác tại Phòng PC47, Công an tỉnh Lai Châu. Chấp nhận xa quê, vài tháng về thăm gia đình một lần, Nguyễn Mỹ Đồng hăng hái làm nhiệm vụ trinh sát của một đơn vị mũi nhọn chiến đấu trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tệ nạn ma tuý. Anh đã trực tiếp tham gia phá 2 chuyên án, bắt quả tang 4 đối tượng, thu giữ 11 bánh heroin, được Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy; Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen "Tuổi trẻ thanh niên làm theo lời Bác".            

Cũng trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên (Hà Nội) được coi là người "có duyên" với những chuyên án ma tuý lớn. Không chỉ linh hoạt trong việc đề xuất các phương án vây ráp đối tượng, anh còn vận dụng "lấy nhân tâm thu phục lòng người" trong quá trình điều tra, mở rộng án ma túy. Trực tiếp tham gia triệt phá 2 chuyên án ma túy, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ trên 1.300 viên và 1kg ma túy tổng hợp, anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì.

Riêng trong hai năm 2013 và 2014, Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã trực tiếp phối hợp cùng đồng đội bắt, thụ lý điều tra làm rõ 200 vụ án với 250 đối tượng; xác lập và phá thành công 16 chuyên án ma túy lớn mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Điện Biên; bóc gỡ nhiều đường dây ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Với những thành tích xuất sắc, Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba (năm 2014), Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhì (năm 2013) và hạng ba. Anh còn được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, UBND huyện Điện Biên tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Những gương mặt Công an trẻ xuất sắc ảnh 2

Thiếu tá Đỗ Ngọc Minh trong buổi giao ban hàng ngày.

Ngoài ra còn phải kể đến một loạt những cái tên như Đại úy Nguyễn Thanh Hiền, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã lập kế hoạch và tham gia triệt xóa 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt 18 đối tượng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đại úy Nguyễn Việt Cương, A65, Tổng cục An ninh, đã phát hiện và tham gia đấu tranh thắng lợi chuyên án chống gián điệp, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đại úy Phạm Tuấn Em, Trại giam Phước Hòa, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, 6 năm liền đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Còn rất nhiều gương mặt trẻ Công an tiêu biểu mà trong phạm vi bài viết này, chúng tôi không thể đề cập hết được. Họ vẫn đang âm thầm làm việc và cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho cuộc sống và họ xứng đáng được vinh danh vì những thành tích xuất sắc đã đạt được.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.