Những ngư dân đầu tiên nhận tiền bồi thường từ Formosa

Ngư dân Nguyễn Thuyến đến sớm để làm thủ tục nhận tiền chi trả từ Formosa. Ảnh: Võ Thạnh.
Ngư dân Nguyễn Thuyến đến sớm để làm thủ tục nhận tiền chi trả từ Formosa. Ảnh: Võ Thạnh.
Với tinh thần bám biển, các ngư dân khi nhận tiền cho biết sẽ sửa lại tàu, mua lưới cụ để tiếp tục mưu sinh.

Chiều 21/10, ngư dân các xã Vinh Hưng, Vinh Giang, Lộc Điền (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) là những người đầu tiên của 4 tỉnh miền Trung nhận tiền tạm cấp bồi thường của Formosa sau sự cố môi trường biển..

Theo UBND xã Lộc Điền, toà xã có chủ tàu và 14 lao động trên tàu nhận chi trả tạm cấp, tổng cộng 575 triệu đồng. Trong đó, người nhiều nhất nhận 61 triệu đồng, ít nhất 23 triệu đồng

Chủ tàu Nguyễn Thuyến, 60 tuổi, cho biết nhận tổng tiền hỗ trợ 91 triệu đồng song đợt này mới tạm ứng 50%. Ông sẽ dùng tiền để trả nợ, phần còn lại mua ngư lưới cụ, sửa sang tàu để tiếp tục ra khơi.

Những ngư dân đầu tiên nhận tiền bồi thường từ Formosa ảnh 1

Ngư dân đến nhận tiền, chỉ việc mang theo giấy chứng minh và giấy thông báo nhận tiền. Ảnh: Võ Thạnh.

Vừa nhận hơn 45 triệu đồng dành cho đối tượng lao động trên tàu, vợ chồng anh Nguyễn Chái (37 tuổi) cho biết sẽ mua ngư lưới cụ, số còn lại gửi ngân hàng để làm vốn sau này chuyển đổi nghề khác nếu môi trường biển vẫn gặp sự cố.

Trong số 19 ngư dân xã Lộc Điền nhận tiền chi trả bồi thường từ Formosa, ngư dân Trần Kính (34 tuổi, thôn Trung Chánh) nói sẽ "sửa lại tàu, tiếp tục ra khơi bám biển. Nhận số tiền lớn không làm gì, để rứa ăn cũng hết", anh nói.

Những ngư dân đầu tiên nhận tiền bồi thường từ Formosa ảnh 2

Chị Ngô Thị Bé nhận tiền bồi thường. Ảnh: Võ Thạnh.

Việc tổ chức chi trả tiền cho ngư dân tại xã Lộc Điền tiến hành nhanh gọn. Ngư dân chỉ cần mang theo giấy thông báo nhận tiền chi trả bồi thường, giấy chứng minh nhân dân nộp cho cán bộ xã, sau đó chờ gọi theo thứ tự. Nhiều ngư dân không biết chữ nên điểm chỉ tay. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, các ngư dân đã nhận xong tiền.

Ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch xã Lộc Điền cho biết, để thuận tiện cho người dân, xã đã họp trước đề xuất phương án trả tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản qua ngân hàng nhưng người dân chọn phương án trả trực tiếp.

Cùng ngày, ngư dân xã Vinh Hưng, Vinh Giang (Phú Lộc) cũng nhận tiền tạm cấp chi trả của Formosa. Xã Vinh Giang có 3 chủ tàu, 6 lao động nhận khoảng 200 triệu đồng, xã Vinh Hưng nhận 114 triệu đồng.

Dự kiến vào 25/10, tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục chi trả tiền bồi thường từ kinh phí tạm cấp 400 tỷ đồng của Chính phủ. Tỉnh chi trả trước cho người dân 50% số tiền được bồi thường thiệt hại. Theo đó, các huyện Phong Điền được cấp hơn 48,1 tỷ đồng, Quảng Điền 27,9 tỷ đồng, Phú Vang 137,1 tỷ đồng, Phú Lộc 147,2 tỷ đồng và thị xã Hương Trà 39,5 tỷ đồng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG