Những sĩ quan cao cấp quân đội, công an lần đầu trúng cử BCH T.Ư

Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng
Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng
TPO - Trong danh sách các ủy viên trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có nhiều tướng lĩnh cao cấp trong quân đội, công an và có những trường hợp trong diện “trường hợp đặc biệt”.

Trong đó, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, sinh năm 1967, quê quán thành phố Hà Nội. Ông hiện đang là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh tốt nghiệp Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Ông Nguyễn Doãn Anh từng là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và làm Tư lệnh Quân khu 4 từ tháng 11/2018, được thăng hàm Trung tướng vào tháng 6/2019.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê ở Bến Tre, cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chính ủy Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Trước 2019, ông mang hàm Đại tá, Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, sinh năm 1967, quê quán thành phố Hà Nội, là Tiến sĩ Kỹ thuật.

Trước 7/2016, ông mang hàm Thiếu tướng, Tư lệnh Binh chủng Công binh. Sau đó, ông Minh làm Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1, Tư lệnh Quân khu 1 và đến tháng 3/10/2019 giữ cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Trần Thanh Nghiêm, ông sinh năm 1970, quê ở Hà Nam, là Cử nhân Quân sự. Trước 2019, ông từng giữ các chức vụ: Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tàu ngầm 189 thuộc Quân chủng Hải quân; Tư lệnh Vùng 4 Quân chủng Hải quân… Đến tháng 11/9/2020 là Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng, sinh năm 1968, quê tại tỉnh Nam Định, có trình độ cử nhân Quân sự chuyên ngành Chỉ huy Tham mưu, Binh chủng hợp thành.

Trước năm 12/2016, ông làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định, sau đó làm Phó Tư lệnh Quân khu 3, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, sinh năm 1966, tại Đà Nẵng, cử nhân Quân sự. Trước năm 6/2016, ông là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông. Sau đó kinh qua các chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 5, Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu và Tư lệnh Quân khu 5 vào tháng 10/2020.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, tại Hải Dương, cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước.

Trước tháng 5/2016, là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2, sau đó được bổ nhiệm Chính ủy Quân khu 2 và Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2. Năm 2020, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sinh năm 1967, quê tại Quảng Ninh và là cử nhân Biên phòng. Ông Thái từng giữ cương vị đội trưởng Vũ trang, Phó Đồn trưởng, Đồn trưởng tại các đồn Biên phòng và một số vị trí công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh; sau đó làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, và ngày 11/9/2020, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu I, sinh năm 1969, quê tại tỉnh Hưng Yên, trình độ cử nhân Quân sự.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái từng giữ cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và tháng 7/2020 là Tư lệnh Quân khu 1.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân Khu 7, sinh năm 1970, quê tại Bình Dương, cử nhân Quân sự. Ông từng giữ chức Phó Sư đoàn trưởng rồi Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, Quân khu 7; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh…

Về phía Bộ Công an có, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, là một trong những trường hợp đặc biệt trúng cử, sinh năm 1964, quê tại Hưng Yên, với trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Ông Ngọc từng làm Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội; Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Sau đó, ông Ngọc lên làm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào năm 2017. Từ 15/8/2019, ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, và tháng 1/2021, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng. 

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cũng là trường hợp đặc biệt trong Bộ Công an trúng cử Ban Chấp hành Trung ương. Tướng Quang sinh năm 1965, quê tại tỉnh Hưng Yên, cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm.

Trước 2012, ông là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an, sau đó làm Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn. Năm 2019 ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng và giữa tháng 8/2019 được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, rồi kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. 

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an sinh năm 1969, quê tại Cà Mau, là Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm, đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Ông từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an và tháng 4/2020, được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, sinh năm 1966, quê quán tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông có trình độ chuyên môn cử nhân Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tướng Lê Quốc Hùng từng là Cảnh sát khu vực, cán bộ Tổ chức-Chính trị, công an thành phố Huế; Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông được thăng hàm Thiếu tướng và giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 4/2020

MỚI - NÓNG