Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao?

TPO - Đường xá thông thoáng, không còn cảnh xe cộ đậu trên vỉa hè chiếm lối đi ở nhiều tuyến đường được “giải cứu”. Nhiều hộ gia đình tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra ở một số tuyến đường.

Ngày 1/3, Tiền Phong trở lại những tuyến đường có vỉa hè mà ông Đoàn Ngọc Hải, phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cùng lực lượng chức năng đã “giải cứu” trong những ngày qua.

Theo ghi nhận phần lớn các vỉa hè thông thoáng, không còn cảnh lấn chiếm, đậu xe chiếm hết lối đi bộ, nhiều nhà dân tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm trên những tuyến đường như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa,….Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp vi phạm như đậu xe trên vỉa hè, đỗ dừng dưới lòng đường, dựng xe máy chiếm lối đi bộ,…

Đầu giờ chiều 1/3, dù không có bóng giáng lực lượng chức năng quận 1 nhưng hai cơ sở của một trường mầm non đang cho công nhân đập bỏ phần tam cấp xây dựng lấn ra vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo. Kế bên, một nhà dân cũng đang tháo đi phần bậc thang bằng thép được hàn nối từ trên nền nhà xuống vỉa hè.

Anh Thanh (ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) cho biết, kiểu gì phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải cũng dẫn đoàn kiểm tra khu vực này. Dù bậc tam cấp nhà anh lấn ra vỉa hè khoảng 30cm nhưng anh cũng tự đập bỏ vì để lại sợ bị phạt. “Trước sau gì cũng phải đập. Thà mình tự đập còn hơn là để công an đập rồi còn bị phạt tiền nữa”, anh Thanh nói.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 1

Khu vực trước Bộ Công thương sau khi phá bức tường khá thông thoáng.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 2
Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 3
Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 4

Ngoài ra, các vỉa hè trên đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Bình Khiêm, Lý Tự Trọng,…cũng đã thông thoáng trở lại. Người đi bộ thoải mái di chuyển.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 5

Tuy nhiên, ở một số tuyến đường như Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Du,…vẫn còn tình trạng xe máy chạy trên vỉa hè.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 6
Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 7
Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 8
Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 9

Sau khi quận 1 quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ các bậc tam cấp trước nhà như ở đường Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn,…

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 10

Nhiều tòa nhà, trung tâm thương mại đã nghiêm túc cho xe đậu đúng chỗ.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 11

Trong ảnh: xe tại Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình chi nhánh TPHCM không còn cảnh đậu chiếm vỉa hè.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 12

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỗ xe ô tô vẫn leo lên vỉa hè đậu. Trong ảnh xe ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 13

Tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) vẫn còn tình trạng xe ô tô đỗ, dừng dù tuyến đường này có biển cấm.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 14
Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 15
Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 16

Ngoài ra, theo ghi nhận chiều 1/3, nhiều xe biển xanh, biển trắng đậu trên vỉa hè ở đường Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo,

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 17

Tranh thủ tè bậy trên vỉa hè ở đường Trần Hưng Đạo.

Những tuyến đường Phó Chủ tịch quận 1 “giải cứu” giờ ra sao? ảnh 18

Ngày 1/3, theo Đội Cảnh sát giao thông quận 1 (Công an quận 1, TPHCM) cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị này đã lập biên bản xử phạt 217 vụ xe ô tô đỗ dừng dưới lòng đường sai quy định. Tổng số tiền nộp phạt là 87.5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG