Những vụ bác sĩ nhầm khiến bệnh nhân “sống dở, chết dở”

Chị Phạm Thị Xuân bị các bác sĩ cắt nhầm buồn trứng trong một lần đến báo Tiền Phong kêu cứu vào năm 2010- ảnh L.N.
Chị Phạm Thị Xuân bị các bác sĩ cắt nhầm buồn trứng trong một lần đến báo Tiền Phong kêu cứu vào năm 2010- ảnh L.N.
TPO - Vụ một bệnh nhân đau chân trái bị các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân phải đang gây xôn xao dư luận, tuy nhiên đây không phải là trường hợp nhầm lẫn hy hữu trong y khoa ở Việt Nam. 

Cắt nhầm buồng trứng

Năm 2010, chị Phạm Thị Xuân, 24 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM đã trực tiếp đến Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM kêu cứu khi chị bị các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Phú Thọ ở quận Tân Phú cắt nhầm buồng trứng. 

Ngày 8/3, chị Xuân đau bụng ở vùng hố chậu phải nên đến bệnh viện này để khám. Sau khi có kết quả siêu âm, bác sĩ cho biết chị bị u nang buồng trứng phải cần cắt bỏ. Ca mổ kéo dài hơn 1 tiếng và các bác sĩ cho biết “an toàn”. 

Ngày 16/3, trong lúc đang làm việc, chị bị đau nên đến BV phụ sản Hùng Vương khám lại. Kết quả siêu âm tại đây cho thấy chị bị một “khối cơ nang nằm ở buồng trứng phải”. Điều này đồng nghĩa khối u nang buồng trứng phải được BV Đa khoa Phú Thọ chẩn đoán trước đó vẫn chưa được phẫu thuật. 

Lục tìm hồ sơ bệnh án từ Phú Thọ, chị Xuân tá hỏa khi trong phiếu phẫu thuật, hồ sơ tóm lược bệnh án ghi “phẫu thuật buồng trứng trái xoắn”. Sau đó chị đã kiện bệnh viện này ra toà.

Mổ thoát vị bẹn, cắt luôn bàng quang

Nạn nhân tiếp theo là bệnh nhi Tr.A.Đ, 21 tháng tuổi, trú phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sáng 23/10/2012, bé Đ. Vào Bệnh viện Cam Ranh với chẩn đoán thoát vị bẹn, chỉ định mổ. Trưa 25/10, hai bác sĩ ở đây mổ cho Đ nhưng sau mổ bụng cháu chướng lên và không tiểu được. 

Sau đó, Đ. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa mổ cấp cứu, xác định thay vì mổ thoát vị bẹn, bé đã bị bác sĩ cắt nhầm bàng quang. 3 ngày sau bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM để tiếp tục điều trị. 

Bộ Y tế sau đó đã kêu gọi đội ngũ 20 chuyên gia đầu này lên phương án phẫu thuật tái tạo bàng quang cho bé Đ. 

Bác sĩ cắt nhầm buồng trứng 

Vào ngày 6/5/2014 hai bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã mổ cắt buồng trứng của bà Lê Thị Ánh Phương, 41 tuổi, quê huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 

Sáng ngày 6/5, bà Phương nhập viện trong tình trạng đau bụng, bác sĩ bệnh viện này chẩn đoán đau ruột thừa, sau đó mổ nội soi, nhưng sáng hôm sau, bác sĩ thông báo đã cắt 2 buồng trứng thành công. Dù lãnh đạo bệnh viện này đã kỷ luật hai bác sĩ nhưng sau đó bà Phương đã nhờ luật sư khởi kiện bệnh viện ra toà. 

Nữ sinh lớp 10 bị cưa chân vì bác sĩ tắc trách 

 Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk có lẽ sự kiện nóng với ngành y tế. Vào trưa ngày 6/3/2016, em Lê Thị Hà Vi trên đường đi học về thì bị tai nạn giao thông và được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện này. 

Bác sĩ chẩn đoán nhầm Vi bị gãy mâm chày bên phải và tiến hành bó bột. Đến tối cùng ngày, do bó bột chật, Vi liên tục kêu đau và bị tê chân, phần dưới không còn cảm giác. Tuy nhiên, các bác sĩ không thăm khám mà chỉ bảo bị thương nhẹ, không sao. 

Ngày 11/3, khi chân của Vi bị sung to và đau nhức, gia đình đã yêu cầu các bác sĩ chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán chân Vi bị hoại tử nên  chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu. Sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM đã tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ gần hết chân của Vi.

Mổ nhầm tay

Ngày 22/6 vừa qua một bé trai 6 tuổi ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã đến Bệnh viện Đa khoa 115 tại Nghệ An làm phẫu thuật rút đinh tay phải do chấn thương gãy tay từ ngày 17/2. Tuy nhiên sau quá trình phẫu thuật gia đình bất ngờ khi thấy cả hai bên tay phải và tay trái của con đều bị băng bó như nhau. 

Nguyên nhân được xác định trong quá trình diễn ra phẫu thuật bác sĩ đã mắc sai sót mổ nhầm tay cho cháu bé. Hậu quả là bé lẽ ra phải được mổ ở cổ tay phải để rút đinh nhưng lại bị phẫu thuật ở cổ tay trái. Đến khi không tìm thấy đinh các bác sĩ mới tá hỏa biết mình mổ nhầm tay.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.