Ninh Bình: Giám đốc Sở mạo nhận là thương binh

Ninh Bình: Giám đốc Sở mạo nhận là thương binh
Ngày 25/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức họp báo, thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về những sai phạm của của ông Trần Trọng Thủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Ninh Bình.

Sau khi tiến hành thẩm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình kết luận: trong thời gian phục vụ ở quân đội từ tháng 9/1982 đến tháng 12/1984, ông Trần Trọng Thủy không bị thương.

Giấy chứng nhận bị thương 179/GCN, ngày 15/2/1984, ghi tên đơn vị cấp là Sư đoàn 345, Quân đoàn 29 và Biên bản giám định y khoa số 832-TT-MS, ngày 12.3.1984, ghi tên đơn vị cấp là Hội đồng Giám định y khoa Sư đoàn 345, Quân đoàn 29 trong hồ sơ thương binh của ông Trần Trọng Thủy là giả mạo.

Trên cơ sở những giấy tờ giả mạo trên, ông Thủy đã sử dụng để giám định lại thương tật với tỷ lệ thương tật là 41% để làm thủ tục hưởng chế độ thương binh hạng 3/4 từ tháng 5.1994 cho đến  1.2008.

Ngoài ra, kết luận cũng nêu rõ, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Ninh Bình, ông Thủy đã để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nghiêm trọng kéo dài trong nội bộ lãnh đạo Sở, điều hành còn chủ quan, thiếu dân chủ.

Hiện ông Thủy đã bị tạm ngưng chức vụ để tiến hành kiểm điểm. Ông Lâm Xuân Phương, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Ninh Bình được giao phụ trách Sở.

Theo Cao Ngọ - Ngọc Minh
Thanh Niên

MỚI - NÓNG