Những người này nhất quyết đòi ở lại trên tàu để giữ tài sản và cùng nhau chèo chống tránh để hỏng tàu khi bão lũ xảy ra. Một số thuyền nhỏ, thúng chài khác còn lén khai thác ven bờ. Hiện, ngành thủy sản cùng các đơn vị Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động và cưỡng chế số lao động trên các tàu vào bờ, đưa tòan bộ số thuyền, thúng lên bờ nhưng gặp nhiều khó khăn. Đa số các lao động không tự giác vào bờ, hoặc chỉ chấp hành vào bờ khi có lực lượng kiểm tra.
Ninh Thuận đã di dời được hơn gần 1.900 hộ dân, với hơn 8.000 khẩu chủ yếu là dân ở 19 xã ven biển và một số hộ dân ở các vùng có nguy cơ lũ quýet tại các huyện miền núi; hỗ trợ một phần lương thực cho những hộ dân di dời; cấp phát 29.500 bao cát cho các đơn vị và nhân dân để chằng chống nhà và bảo vệ tài sản;
nghiêm cấm tàu thuyền nhỏ neo đậu tại các bãi ngang và triền khai phương án bảo vệ 5 tàu thuyền tại bến cá Mỹ Tân và 2 tàu thuyền tại bãi ngang Tây Giang...Các lực lượng tham gia cứu hộ cũng đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khi bão đến.