Ninh Thuận phải báo cáo Thủ tướng vụ gạo mốc

Ninh Thuận phải báo cáo Thủ tướng vụ gạo mốc
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng xung quanh vụ cứu trợ đồng bào hạn hán bằng gạo mốc.

Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trực tiếp kiểm tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyển, báo cáo Thủ tướng trong tháng 4.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh việc huyện Ninh Hải nhận 300 tấn gạo cứu trợ đồng bào bị hạn hán từ Xí nghiệp Lương thực Ninh Thuận. Số gạo trên đã được cấp cho 5 xã trong huyện, trong đó đã có 2 xã đã thực hiện phát gạo cho dân, nhưng gạo bị ẩm mốc, có mùi, không ăn được, 3 xã còn lại phát hiện gạo kém chất lượng nên không nhận, trả lại cho Xí nghiệp Lương thực Ninh Thuận.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.