Nổ lốp, hai xe đấu đầu khiến 23 người bị thương

Nổ lốp, hai xe đấu đầu khiến 23 người bị thương
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách do nổ lốp đã xảy ra ở Quảng Ngãi khiến 23 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Nổ lốp, hai xe đấu đầu khiến 23 người bị thương ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+) 

Khoảng 7 giờ 40 phút, sáng 11/8, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 23 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe 24 chỗ mang biển kiểm soát 76B 003.65 chạy theo hướng Quảng Ngãi- Đắk Lắk, khi đang chạy tốc độ cao bị nổ lốp trước, tài xế không làm chủ được tay lái, để xe lao qua làn đường ngược lại, đâm trực diện vào xe khách giường nằm của hãng xe Chính Nghĩa mang kiểm soát 76B 0079 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm cho hầu hết hành khách trên xe 24 chỗ biển kiểm soát 76B 003.65 bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, 15 nạn nhân bị chấn thương nhẹ đã được đưa vào Bệnh viện Đặng Thùy Trâm (huyện Đức Phổ); 8 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng là ông Tạ Ngọc Duy (43 tuổi, quê ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), là lái xe khách chạy tuyến Quảng Ngãi- Đắk Lắk và bà Bạch Thị Mến (39 tuổi, quê ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa), là hành khách đi trên chuyến xe này.

Cả hai nạn nhân này đều bị đa chấn thương, dập tay chân. Còn 6 nạn nhân khác nhập viện cũng bị đa chấn thương nhưng nhẹ hơn. Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đang tích cực cứu chữa, cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Sau khi biết tin có vụ tai nạn giao thông nói trên, quyền Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Thích và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ông Lê Văn Sáu đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh thăm các nạn nhân, trao số tiền hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng; đồng thời chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi phải huy động đội ngũ y, bác sỹ, các phương tiện máy móc, thuốc men để cứu chữa kịp thời cho các nạn nhân.

Tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, huyện Đức Phổ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ cũng đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng.

Theo thông tin mới cập nhật, một số nạn nhân bị thương nhẹ nhập viện Đặng Thùy Trâm, sau khi được chăm sóc, thuốc men đã ổn định sức khỏe, tinh thần đã được xuất viện.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.