Nổ lốp xe khi đang bơm hơi, một người chết

Nổ lốp xe khi đang bơm hơi, một người chết
Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5-2, một vụ tai nạn do nổ lốp xe khi bơm hơi làm chết một người ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà (Phú Yên).

Nổ lốp xe khi đang bơm hơi, một người chết

> Nổ lốp, xe tải chở gỗ lật ngửa
> Nổ lốp xe nghi cán đinh, một người chết
> Nổ lốp xe, container văng xuống đường

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5-2, một vụ tai nạn do nổ lốp xe khi bơm hơi làm chết một người ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà (Phú Yên).

Lốp xe cũ bị nổ khi đang bơm hơi làm 1 người chết
Lốp xe cũ bị nổ khi đang bơm hơi làm 1 người chết.

Vào thời điểm trên, 2 anh em Trần Văn Chung (SN 1977) và Trần Văn Thành (SN 1979, ngụ phường 9, TP Tuy Hoà) đưa xe bơm hơi, vá lốp di động, BKS 78C-01861 đến khu phố Liên Trì, xã Bình Kiến để vá lốp cho xe tải BKS 78K-7279.

Do sức ép của vụ nổ lốp xe, anh Trần Văn Chung chết tại chỗ
Do sức ép của vụ nổ lốp xe, anh Trần Văn Chung chết tại chỗ.

Sau khi vá lốp xong, trong quá trình bơm hơi, đột nhiên vỏ lốp xe tải nổ tung.

Chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1976) bán cà phê cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 7 m kể lại: “Lúc đó Thành đang loay hoay vô dầu mỡ cho xe tải, còn Chung đang bơm hơi. Tôi nghe một tiếng nổ chát chúa, hoảng hốt nhìn lại thì thấy Chung bị hơi từ lốp xe tống văng xa khoảng 5 m, chết tại chỗ”.

Chiếc xe bơm vá lốp xe di động tại hiện trường
Chiếc xe bơm vá lốp xe di động tại hiện trường.

Do bị hơi ép, toàn thân anh Chung bị tím tái, phần ngực và mặt có nhiều vết thương.

Tại hiện trường vụ tai nạn, lốp xe đang vá rất cũ, một mảng lốp bị xé toạc.

Theo H. Ánh
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG