Lạng Sơn:

Nỗ lực chống chọi với giá buốt

Các tình nguyện viên lên xã Công Sơn (huyện Cao Lộc) tặng quà cho trẻ em địa phương, giúp các em vượt qua giá rét. Ảnh: Duy Chiến
Các tình nguyện viên lên xã Công Sơn (huyện Cao Lộc) tặng quà cho trẻ em địa phương, giúp các em vượt qua giá rét. Ảnh: Duy Chiến
TP - Ngày 27/1, ở Lạng Sơn tiếp tục rét đậm, rét hại, trời mưa liên tục trên diện rộng, nhiệt độ còn khoảng 2-3 độ C. Tại khu vực núi cao như Mẫu Sơn, Công Sơn (huyện Cao Lộc), Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) tiếp tục có băng tuyết.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, đến nay trên địa bàn có 571 con trâu, bò, dê, nghé do sức đề kháng yếu không chống chịu nổi giá lạnh đã bị ốm, chết; trong đó huyện Chi Lăng thiệt hại nhiều nhất với gần 100 con; hơn 4.000 ha rau màu vụ đông xuân bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều khu vực bị mất trắng như ở huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập.

Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành 2 công điện khẩn yêu cầu các ngành chức năng, các huyện, thành phố trên địa bàn triển khai ngay các biện pháp phòng chống rét cho người và đàn gia súc. Tỉnh thành lập các tổ, đội công tác xuống cơ sở giúp dân khắc phục thiên tai. Ngay trong ngày 25/1, tỉnh đã hỗ trợ 365 hộ dân các xã Công Sơn, Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc), mỗi gia đình 5 kg gạo và ngô làm thức ăn cho gia súc, với tổng số 1.780 kg. Cùng thời điểm, 115 hộ người dân tộc Dao trên đỉnh Mẫu Sơn được nhận 575 kg gạo cứu trợ.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo việc tháo gỡ ách tắc hàng nông sản tại các cửa khẩu. Yêu cầu các đơn vị đang làm nhiệm vụ ở biên giới tăng thêm giờ làm việc, giảm các thủ tục, tạo điều kiện cho hàng thông quan sớm; lãnh đạo chính quyền, ngành chức năng trao đổi với ngành hữu trách Trung Quốc cùng tháo gỡ những khó khăn, để nông sản của ta được xuất khẩu thuận lợi, dễ dàng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo địa phương triển khai việc chống rét, giữ gìn sức khỏe cho các em học sinh, nhất là các em bậc học mẫu giáo, mầm non. Kể từ ngày 23/1, trên 700 trường học với hơn 170 ngàn học sinh từ cấp học mầm non đến THPT đã được nghỉ học. Bên cạnh đó các nhà trường chủ động tăng cường cơ sở vật chất, gia công, che chắn các cửa lớp, tránh gió lùa; mua sắm chăn, đệm cho học sinh bán trú, nội trú; đảm bảo đủ ấm, ánh sáng để đến khi thời tiết ấm lên sẽ đón học sinh đến trường.

MỚI - NÓNG