Nỗ lực giải cứu tàu chở 1.900 tấn than mắc cạn

Vị trí tàu Bình Dương 688 mắc cạn
Vị trí tàu Bình Dương 688 mắc cạn
TPO - Tàu Bình Dương 688 chở 1.900 tấn than từ tỉnh Quảng Ninh đi tỉnh Trà Vinh, đã bị mắc cạn ở Đông Nam bán đảo Hòn Gốm (Khánh Hòa) vào sáng sớm ngày 23/3, toàn bộ 9 thuyền viên trên tàu đã được đưa về bờ an toàn.

Lúc 5 giờ 22 phút ngày 23/03, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa nhận được thông báo của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV về việc tàu Bình Dương 688 đang hành trình hướng Bắc - Nam bị mắc cạn tại tọa độ 120 33’ 69’’N - 1090 27’67 E, cách bán đảo Hòn Gốm (Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa) 1,2 hải lý về hướng Đông Nam, nước tràn vào tàu, thuyền trưởng Hoàng Ngọc Minh yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã chỉ đạo đồn Biên phòng Đầm Môn, đồn Biên phòng Ninh Hải, đồn Biên phòng Ninh Phước triển khai ngay công tác phối hợp cứu nạn. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV cũng cử SAR-2701 đi cứu nạn.

Các tàu cứu nạn đến hiện trường lúc 7 giờ sáng ngày 23/3. Toàn bộ 9 thuyền viên trên tàu Bình Dương 688 đã được một tàu cá cứu an toàn, đưa vào khu vực thôn Xuân Tự (Vạn Hưng, Vạn Ninh), Đồn Biên phòng Vạn Hưng đã tiếp nhận các thuyền viên.  

Nỗ lực giải cứu tàu chở 1.900 tấn than mắc cạn ảnh 1
Nỗ lực giải cứu tàu chở 1.900 tấn than mắc cạn ảnh 2

Hình ảnh tàu Bình Dương 688 mắc cạn. Ảnh do Trung tâm Phối hợp
Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực IV cung cấp.

Hiện nay, tàu của Đồn Biên phòng Đầm Môn đang trực bảo vệ hiện trường và quan sát, phát hiện sự cố tràn dầu, phối hợp với các lực lượng có liên quan xử lý, giải quyết theo quy định.

Danh sách thuyền viên tàu Bình Dương 688:

1. Hoàng Ngọc Minh sinh 1958, quê quán Thái Thụy, Thái Bình, thuyền trưởng

2. Hoàng Đình Nam, sinh 1987, quê quán Thái Thụy, Thái Bình, thuyền viên

3. Nguyễn Văn Đàn, sinh 1984, quê quán Thái Thụy, Thái Bình, thuyền viên

4. Nguyễn Văn Lân, sinh 1992, quê quán Sầm Sơn, Thanh Hóa, thuyền viên

5. Phạm Gia Phong, sinh 1975, quê quán Sầm Sơn, Thanh Hóa, thuyền viên

6. Nguyễn Văn Nam, sinh 1970, quê quán Thái Thụy, Thái Bình, thuyền viên

7. Nguyễn Văn Tuấn, sinh 1965, quê quán Thái Thụy, Thái Bình, thuyền viên

8. Trịnh Hồng Hiệp, sinh 1972, quê quán Thái Thụy, Thái Bình, thuyền viên

9. Giang Ngọc Quang, sinh 1988, quê quán Thái Thụy, Thái Bình, thuyền viên.

MỚI - NÓNG