Nổ mìn khai thác đá, 8 người chết và bị thương nặng

Nổ mìn khai thác đá, 8 người chết và bị thương nặng
TP - Vào hồi 17h25 ngày 4/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương nặng do nổ mìn khai thác đá tại núi Vức, xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa).
Nổ mìn khai thác đá, 8 người chết và bị thương nặng ảnh 1
Nạn nhân Lưu Văn Liên đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa  Ảnh: Hoàng Lam

Được biết vụ tai nạn trên đã làm 3 người bị thiệt mạng tại chỗ.

Các nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm: Lưu Văn Liên (37 tuổi); Lê Văn Thiện (38 tuổi); Nguyễn Bá Dương (37 tuổi) đều ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống; Lê Văn Hiệp (27 tuổi) quê ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn; Vũ Văn Diện (40 tuổi) quê ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa.

Hiện nay, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đều trong cơn nguy kịch.

Thông tin từ phía cơ quan điều tra (Công an huyện Đông Sơn) cho biết: Ba nạn nhân của vụ tai nạn trên bị chết tại chỗ gồm: Lê Văn Bình (20 tuổi) và  Lê Văn Nguyên quê ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh; Nguyễn Đăng Lợi (35 tuổi) quê ở xã  Triệu Thành, huyện Triệu Sơn.

Những người bị chết và bị thương đều là lao động làm cho Xưởng đá Vức, thuộc Công ty TNHH Tân Thành ở thị trấn Nhồi, huyện Đông Sơn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập dây cháy chậm của kíp mìn cài để khai thác đá tại núi Vức.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG