Nổ ổ dầu, tàu hỏa nghiền nát 7 km tà vẹt

Tàu hàng HBN2 kéo theo 19 toa tàu lưu hành theo hướng Nam – Bắc bị đứng bánh.
Tàu hàng HBN2 kéo theo 19 toa tàu lưu hành theo hướng Nam – Bắc bị đứng bánh.
TPO - Lúc 4 giờ ngày 13/10, tại km 1160+850, đoạn qua thôn Tân Vinh 1, xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), tàu hàng HBN2 kéo theo 19 toa tàu lưu hành theo hướng Nam – Bắc bị đứng bánh. Tại hiện trường, toa số 2 nổ ổ dầu đầu trục, rơi lò xo, thanh sắt ngang toa số 2 đè xuống đường ray.

Sự cố xảy ra khiến tàu hàng nghiến nát gần 7 cây số tà vẹt và làm hàng ngàn khối bê tông đòn gánh vỡ, đinh ốc bị đứt tiện. Theo các nhân viên đường sắt, đây là sự cố hi hữu trong ngành đường sắt.

Sau sự cố nổ ổ dầu, gần 4 tiếng đồng hồ, tàu cứu viện từ ga Chí Thạnh (huyện Tuy An) được điều đến kéo tàu hàng HBN2 về ga, đồng thời, cử công nhân khắc phục sự cố để đảm bảo thông tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Nổ ổ dầu, tàu hỏa nghiền nát 7 km tà vẹt ảnh 1

Đinh ốc bị tiện đứt.

Nổ ổ dầu, tàu hỏa nghiền nát 7 km tà vẹt ảnh 2

Toa số 2 nổ ổ dầu đầu trục, rơi lò xo, thanh sắt ngang toa số 2 đè xuống đường ray.

Nổ ổ dầu, tàu hỏa nghiền nát 7 km tà vẹt ảnh 3

Sự cố xảy ra tàu hàng nghiến nát gần 7 cây số tà vẹt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.