Ông Huỳnh Thanh Phong, GĐ Cty TNHH Xây dựng Ngọc Quí, cho biết, Cty của ông hợp đồng san lấp mặt bằng, xây dựng nhà, giá trị hơn 1,4 tỉ đồng; giai đoạn một hoàn thành 283 triệu đồng, không được Cty Tân Phú trả. Ông Trương Hoài Phong, đại diện Cty Xây dựng Tân Phú Thạnh, hợp đồng xây 30 ki-ốt, giá trị 1,2 tỉ đồng, khối lượng hoàn thành giai đoạn một 403 triệu đồng cũng bị nợ.
Ông Võ Văn Quyền ở Ô Môn (Cần Thơ), chủ sà lan chở cát đá, bị nợ 216 triệu đồng. Các chủ sà lan khác, ông Nguyễn Văn Hoàng bị nợ 181 triệu đồng, bà Trần Thị Rết bị nợ 138 triệu đồng. Các sà lan hiện phải neo để đòi nợ vì hết vốn kinh doanh tiếp. Tổ bảo vệ của Cty Bảo vệ Hoàng Dũng cũng bị nợ tiền. Tổng cộng khoảng một trăm chủ doanh nghiệp và cá nhân đang bị nợ theo lời họ khai là hơn 3 tỷ đồng.
Trả lời Tiền Phong, bà Nguyễn Thúy Ngân, TGĐ Cty Tân Phú, khẳng định, ngày 24-5 sẽ có mặt tại nơi thi công để thanh toán nợ. Tuy nhiên, bà không có mặt như lời hứa và hiện đã tắt điện thoại di động.