Nổ súng chặn xe “điên” chở gà lậu

Nổ súng chặn xe “điên” chở gà lậu
TP - Khoảng 9 giờ ngày 20/4, tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Môi trường, Chi cục Quản lý Thị trường và Chi cục Thú y ở Hải Phòng đang phối hợp tuần tra kiểm soát tại khu vực chợ Kênh (xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng) thì phát hiện xe ô tô tải 34L-0472 có nhiều dấu hiệu nghi vấn, liền ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

> Bắt hơn tấn gà tươi sống và nội tạng nhập lậu
> Gần hai tạ rắn hổ mang chúa lổm ngổm trên xế hộp

Ngay lập tức, chủ hàng là Nguyễn Đắc Trung (22 tuổi, ở xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) chỉ đạo lái xe là Hoàng Quốc Quân (27 tuổi, ở xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi. Quân điều khiển xe chạy tốc độ cao, lòng vòng quanh huyện An Lão rồi qua QL 10 và QL 5 với quãng đường gần 40km, nhiều đoạn đi ngược chiều.

Thấy tổ công tác truy đuổi quyết liệt, Trung chỉ đạo Quân lái xe lao thẳng vào tổ công tác. Trước sự chống đối quyết liệt của lái xe, tổ công tác liên lạc với tổ công tác liên ngành khác gồm Cục CSGT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang làm nhiệm vụ cân tải trọng trên QL 5 hỗ trợ truy bắt.

Khi xe 34L-0472 chạy đến QL 5 đoạn qua xã Lê Thiện (huyện An Dương, Hải Phòng), trước thái độ hung hãn của lái xe, CSGT phải nổ súng chỉ thiên, chiếc xe mới chịu dừng lại.

Trên xe chở khoảng 7.100 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.