Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hà Nội:

Nóng chặt cây, vi phạm xây dựng, đòi vỉa hè

Xe đỗ tràn lan trên vỉa hè ngã tư Trần Nguyên Hãn-Ngô Quyền. Ảnh: Minh Tuấn.
Xe đỗ tràn lan trên vỉa hè ngã tư Trần Nguyên Hãn-Ngô Quyền. Ảnh: Minh Tuấn.
TP - Sáng nay 3/7, HĐND thành phố Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 4. UBND thành phố sẽ có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, trong đó có nội dung về trả lại vỉa hè cho người đi bộ, vi phạm trật tự xây dựng, di dời, chặt hạ cây xanh...

Đề nghị xử lý cán bộ để xảy ra vi phạm

Trong báo cáo gửi HĐND thành phố, UBND thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, lực lượng chức năng thành phố đã ra quân kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lòng đường vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện, được người dân ủng hộ, đánh giá cao. Đồng tình với báo cáo này, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khẳng định, UBND thành phố đã ra quân quyết liệt sắp xếp lại lòng đường, vỉa hè, đảm bảo giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người đi bộ. “Đây là một quyết tâm của thành phố, với cách làm chặt chẽ, bài bản, đồng bộ, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là trong giai đoạn mà chính quyền địa phương tích cực vào cuộc. Tình hình rõ ràng có chuyển biến, vỉa hè, lòng đường đã thông thoáng hơn”, ông Quân nói.

Tuy nhiên, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố khẳng định, trong quá trình thực hiện thời gian gần đây, đặc biệt khi các cấp chính quyền chùng xuống thì lại có tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè. “Đây là thực tế. Ban Đô thị cũng đã đi khảo sát tại địa bàn một số quận và thấy có tình trạng tái lấn chiếm. Nguyên nhân ngoài ý thức chấp hành không tốt của một bộ phận người kinh doanh, của nhân dân cũng có nguyên nhân thiếu quyết liệt từ phía các lực lượng thực thi nhiệm vụ cũng như sự thiếu quyết liệt, thiếu thường xuyên của chính quyền cơ sở”, ông Quân nói. Theo ông Quân, trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban Đô thị kiến nghị UBND thành phố tập trung các giải pháp nhằm đảm bảo “cuộc chiến” có giá trị bền vững và hiệu quả. Nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cùng với đề cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền phường, xã cũng như các lực lượng chức năng được phân công, giao nhiệm vụ. “Thực tế ở đâu chính quyền quyết liệt thì tình trạng lòng đường, vỉa hè tốt hơn. Ban cũng đặt vấn đề cần thiết phải xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ được phân công nhiệm vụ mà không hoàn thành, không tập trung  làm, để xảy ra vi phạm”, ông Quân nói.

Báo cáo của UBND thành phố cũng nhấn mạnh, công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ được quản lý, duy trì tốt. UBND thành phố đã thu gọn đầu mối quản lý, vận hành, giảm chi phí duy tu, duy trì hệ thống cây xanh đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình 1 triệu cây xanh, nhằm tăng độ phủ, tạo cảnh quan đẹp đồng bộ trên các tuyến đường và đã trồng được khoảng 310 nghìn cây. Về thông tin dư luận thời gian vừa qua lo ngại việc chặt hạ, di chuyển cây xanh trên địa bàn thành phố, Ban Đô thị cho rằng, kế hoạch chặt hạ, di chuyển cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng mới chỉ là phương án của các chủ đầu tư dự án đề xuất, thành phố đang xem xét. “Quan điểm của thành phố, đối với cây xanh nếu thực hiện được phương án điều chuyển thì sẽ điều chuyển, còn những cây xanh nào không điều chuyển được thì phải tiến hành chặt bỏ. Chúng ta làm tuyến đường hiện đại thì cũng phải chấp nhận hy sinh cái cũ. Ở đây, cố gắng điều chuyển cây xanh càng nhiều càng tốt”, ông Quân nói thêm.

Chất vấn quy hoạch, trật tự xây dựng

Báo cáo gửi HĐND về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017, UBND thành phố Hà Nội khẳng định, công tác quản lý và phát triển đô thị được tăng cường. Về quy hoạch, đã phê duyệt 26/35 đồ án quy hoạch phân khu, 31/33 đồ án quy hoạch chung. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, báo chí, dư luận xã hội phản ánh về việc điều chỉnh quy hoạch có nhiều vấn đề, nảy sinh nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. UBND thành phố Hà Nội thừa nhận, có nhiều hạn chế yếu kém về vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, vi phạm khai thác cát, sử dụng bến bãi trái phép còn xảy ra dù các đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ vi phạm hàng nghìn trường hợp. “100% các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã được lực lượng thanh tra xây dựng thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý. UBND cấp xã, cấp huyện đã xử lý vi phạm 654 trường hợp; đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 570 trường hợp”, báo cáo nêu.

Về lĩnh vực quy hoạch, thành phố cũng “đã làm quyết liệt”. Đã hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và hiện nay chỉ còn 6 quy hoạch phân khu đang hoàn thiện nốt. Các quy hoạch phân khu này chủ yếu ở các quận, là những nơi rất cần phải tính toán. “Còn công tác điều chỉnh quy hoạch thì nội dung này cũng được nhiều đại biểu quan tâm và cũng có thể sẽ có ý kiến chất vấn ở kỳ họp lần này. Ban Đô thị qua khảo sát, giám sát cũng sẽ có chất vấn liên quan đến vấn đề này”, ông Quân cho biết.

MỚI - NÓNG