Họp HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Nóng chuyện Dewan

Biển báo khu vực dự án Bãi biển Phượng Hoàng.
Biển báo khu vực dự án Bãi biển Phượng Hoàng.
TP - Dù UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản trả lời các kiến nghị của cử tri về dự án Bãi biển Phượng Hoàng (Phoenix Beach) của Cty TNHH Dewan International (Cty Dewan), nhưng kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V vẫn khá nóng với vấn đề này.  

Đầu buổi làm việc sáng ngày 8/7, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã dành nhiều thời gian để trình bày về dự án Bãi biển Phượng Hoàng.

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Chiến Thắng nói đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng phù hợp Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, đã tiếp thu ý kiến của Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, của Bộ VH-TT&DL và của Hội đồng di sản văn hóa quốc gia. Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tiếp thu ý kiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa và Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa, loại khỏi quy hoạch 5 “trung tâm đại dương” trong dự án của Cty Dewan.

Vẫn cho thực hiện dự án Cao ốc vườn Phoenix

Ông Chủ tịch UBND tỉnh nói vẫn có thể cho Dewan thực hiện dự án Cao ốc vườn Phoenix, tôi không đồng ý. Như công luận đã lên tiếng, công trình đó sẽ phá vỡ cảnh quan bờ vịnh Nha Trang. Mặt khác, Dewan vẽ dự án rất đẹp, nhưng họ không đáng tin cậy về tài chính, tại sao vẫn muốn giao dự án cho họ?    

            Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa Đỗ Phi Phong

Theo ông Thắng, giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Cty Dewan gộp chung cả khu A (khu Cao ốc vườn Phoenix ở cửa sông Cái, diện tích khoảng 14 ha) và khu B (khu bờ biển đường Trần Phú, diện tích khoảng 60 ha) nên gây hiểu nhầm là Cty Dewan được giao hết bờ biển phía Đông đường Trần Phú. “Dewan sẽ làm đường đi dạo, nhà vệ sinh, bãi đậu xe, cung cấp nước uống sạch, đường xe điện, nhiều thứ trò chơi ở công viên… Họ làm xong rồi họ giao lại cho mình, chứ họ không lấy gì hết, họ còn bỏ kinh phí 100 triệu đô la Mỹ để duy trì những cái đó. Họ không chiếm riêng bãi biển, nhưng không thể làm không công được, họ cũng cần một cái gì đó. Mà cái gì đó là hợp lý thôi, nếu không sai quy hoạch”, ông Thắng nói. 


Theo ý kiến của Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBND tỉnh đang chỉ đạo xem xét cấp riêng GCNĐT khu A cho Dewan kinh doanh, còn khu B sẽ thực hiện xã hội hóa. Vừa qua Cty Dewan không góp vốn điều lệ dự án bãi biển Phượng Hoàng đúng hạn nên đã bị rút giấy phép. Nhưng theo ông Thắng, nếu sau này Cty Dewan thu xếp đủ tài chính để thực hiện dự án Cao ốc vườn Phoenix, tỉnh sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án cho họ.

MỚI - NÓNG