Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn:

Nóng chuyện đuối nước của trẻ em

Dạy bơi miễ phí cho trẻ em ở Hà Nội.
Dạy bơi miễ phí cho trẻ em ở Hà Nội.
TPO - Bàn về Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên  thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII trong phiên làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, nhiều đại biểu đề xuất tăng công trình thanh niên, trung tâm văn hóa thể thao phục vụ thanh thiếu niên. 

Trưởng Ban Thanh niên Trường học Nguyễn Minh Triết đề xuất, nên tập trung cho các công trình thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên, đặc biệt ở cấp huyện đang thiếu rất nhiều. Công trình Thanh niên cấp tỉnh cần định hướng lại để có thêm sân chơi cho thanh thiếu niên đồng thời tạo được nguồn thu.

“Các công trình cần đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội, thanh niên. Hiện trạng đuối nước của thanh thiếu niên hết sức nhức nhối, cần tập trung thực hiện cấp bách, dạy bơi cho trẻ ở những công trình được đầu tư bài bản của Đoàn. Việc đầu tư xây dựng gắn với vận hành, hiệu quả của các Trung tâm hoạt động, nhà văn hóa TTN trên cả nước”, anh Triết nói.

Bí thư tỉnh Đoàn Lào Cai, anh Giàng Quốc Hưng cho rằng các chương trình biên giới hải đảo, công tác đối ngoại của Đoàn đã và đang được thực hiện tốt, cần tiếp tục đưa vào Chương trình hành động, kế hoạch công tác một cách mạnh mẽ để tuổi trẻ cả nước hưởng ứng, thực hiện tốt hơn nữa. Bí thư tỉnh Đoàn Hà Nam, anh Vũ Tiến Tiệp đề nghị không nên dài trải nhiều phần việc mà hiện nay Đoàn cần tập trung theo cả nước chung tay xây dựng kinh tế, nông thôn mới. Vì thế, Đoàn cần có chỉ tiêu và phương hướng thực hiện quyết liệt chủ trương lớn để thu được kết quả.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu nhằm hoàn thiện các dự thảo, thiết kế các chương trình hành động cụ thể, phương thức thực hiện rõ ràng để tổ chức Đoàn cùng vào cuộc. Chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp, anh Phong yêu cầu chú ý đến tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.  

Một số chỉ tiêu Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên:

Trong năm 2016 có 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tấ cả tổ chức Đòa xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cam rhoas được ít nhất 1 thanh niên chậm tiến; Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho 2,5 triệu thanh niên và giới thiệu việc làm cho 2.500 thanh niên chậm tiến. 

Phát triển Hội LHTN Việt Nam trong 3.000 doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát triển mới 2,5 triệu hội viên Hội LHTN Việt Nam; Hằng năm giới thiệu 210 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu 70% đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên…

MỚI - NÓNG