Nông dân Đắk Lắk quên Tết, hối hả tưới cà phê

Người nông dân tưới dí trực tiếp cho cây cà phê
Người nông dân tưới dí trực tiếp cho cây cà phê
TPO - Để cây cà phê ra hoa đúng vụ, người nông dân trồng cà phê ở tỉnh Đắk Lắk những ngày qua đã quên Tết tất bật kéo ống, lắp máy bơm tưới nước cho cây cà phê.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay đang giữa mùa khô nắng nóng, nhiều rẫy cà phê tại tỉnh bắt đầu héo. Để cây cà phê kịp nở hoa và đậu quả, nhiều hộ dân ở huyện Cư M’gar ăn Tết bên rẫy cà phê.

Nông dân Đắk Lắk quên Tết, hối hả tưới cà phê ảnh 1

Người dân kéo ống chuẩn bị tưới cà phê.

Gia đình bà Thái Thị Hải  (xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư M’Gar) chia sẻ, gia đình có 2 đám rẫy hơn 1.000 cây ở hai nơi khác nhau. Mùng 2 tết, bà kéo ống xuống tưới một rẫy ở gần hồ. Vì 4 gia đình chung 1 máy bơm, hộ bà tưới trước để mùng 4 cho hộ khác tưới. Với người trồng cà phê, mùa tưới rất quan trọng, quyết định lớn đến năng suất, sản lượng cà phê. Nhiều năm nay, mùa tưới trùng vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Mùng 2, mùng 3 bà con hối hả giục nhau đi tưới. Thường mỗi vụ cà phê người dân tưới khoảng 3 đợt, năm nào hạn nhiều thì phải tưới đợt 4.

Nông dân Đắk Lắk quên Tết, hối hả tưới cà phê ảnh 2

Nhiều gia đình phải tưới ống trực tiếp vì phụ thuộc vào lượng nước giếng.

Sáng mùng 2 tết, gia đình ông Thái Văn Hoan (xã Ea Tar, huyện Cư M'Gar)  tất bật lắp máy, kéo ống tưới gần 1 ha cà phê. Ông Hoan cho biết: “Tôi tưới bằng nước giếng nên lượng nước có hạn, phải cầm vòi tưới trực tiếp vào cây, ngày tưới khoảng 6-7 tiếng là hết nước. Cà phê là giống cây trồng cần nhiều nước, nên được tưới thành nhiều đợt. Mọi năm, trước tết tôi tưới xong một đợt, năm nay chưa tưới đợt nào, nếu không tưới kịp thời cuối năm không có thu hoạch”.

Nông dân Đắk Lắk quên Tết, hối hả tưới cà phê ảnh 3

Tưới nước bằng béc quay tự động.

Bên cạnh những gia đình tưới trực tiếp bằng ống như gia đình ông Hoan, một số hộ dân tại huyện Cư M’Gar chuyển sang tưới bằng vòi tự động. Bà Nguyễn Thị Văn (xã Cư Dliê Mnông, huyện Cư Mgar) cho biết, gia đình có gần 3 ha cà phê ở gần suối, bà tưới tự động (lắp béc để nước tự quay, 8 tiếng ra thay béc một lần). Gia đình bà phải tranh thủ tưới từ trong tết đến ra tết.

Nông dân Đắk Lắk quên Tết, hối hả tưới cà phê ảnh 4

Xe công nông chở ống lên rẫy.

Trong cái nắng hanh hao mùa khô, chỉ nghe âm thanh máy nổ xình xịch, nước phun trắng xóa trên các triền đồi cà phê. Mùa này, đi trên đường, thỉnh thoảng người đi đường phải né những chiếc xe công nông chất đầy thùng máy bơm, ống tưới, phân bón chạy ì ạch rồi rẽ vào con đường mòn nhỏ dần mất hút giữa những rẫy cà phê.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...