Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt

Nông dân Huế dầm mình giữa giá rét như cắt da thịt.
Nông dân Huế dầm mình giữa giá rét như cắt da thịt.
TPO - TT-Huế trải qua những ngày mưa rét giá buốt nhất của mùa Đông, nhưng vì nông vụ cấp bách, nhiều nông dân vẫn miệt mài dầm mình giữa giá lạnh như cắt da thịt để xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa, chăm hoa Tết với bao vất vả, nhọc nhằn.
 VIDEO: Nông dân TT-Huế 'quả cảm' xuống đồng giữa giá rét cắt da thịt. Thực hiện: Ngọc Văn
Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 1

Cánh đồng xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) những ngày này hầu như không khi nào vắng bóng nông dân, dù nơi đây đang trải qua thời kỳ lạnh giá nhất kể từ nhiều năm lại đây.

Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 2

Nhiệt độ xuống thấp chỉ ở mức trên dưới 15 độ C, nhiều hoạt động sản xuất, mưu sinh bị ngưng trệ do giá rét. Nhưng vì nông vụ cấp bách, nhiều nông dân không thể ngồi nhà nhìn ruộng đồng bỏ không, hoang hóa, trễ vụ.

Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 3

Đây là thời gian cao điểm của vụ gieo cấy lúa Đông Xuân tại TT-Huế, nên giá rét không làm bà con nông dân chùn bước.

Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 4

Mặc mưa rét như cắt vào da thịt, bà con vẫn hăng hái ra đồng với quyết tâm làm đất, gieo sạ xong những thửa ruộng cuối cùng để bảo đảm thời vụ cho lúa Đông Xuân.

Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 5

Mang theo cả phích đựng nước sôi ra dồng ruộng để “chống rét”.

Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 6 Ngừng tay để trao đổi thông tin về cây giống, phân bón cho vụ mùa.
Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 7 Tại những cánh đồng hoa, không khí làm việc cũng tích cực không kém.
Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 8 Do Tết nguyên đán đã cận kề.
Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 9 Nông dân quây kín trong áo đi mưa, áo ấm, bao tay chống rét để chăm sóc hoa.
Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 10 Chị Nguyễn Thị Tâm (thôn Công Lương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) cho biết, vụ hoa năm nay, gia đình trồng 1.000 chậu hoa.
Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 11

Hoa đã trồng được gần 5 tháng tuổi, khi đủ 6 tháng, cây sẽ cho hoa và xuất bán Tết.

Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 12

Đây là năm mà người trồng hoa Tết tại Huế nếm trải nhiều vất vả, khó khăn do thời tiết bất lợi, hết bão đến lũ lụt dồn dập, giờ là mưa rét đậm kéo dài.

Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt ảnh 13

Tuy nhiên, bà con vẫn hy vọng sẽ có một vụ hoa Tết Tân Sửu thành công, bội thu để bù đắp những khó khăn, vất vả mà họ đã và đang phải trải qua.

MỚI - NÓNG