Nông dân ra thăm ruộng chết bất thường cạnh cột điện

Hiện trường vụ nông dân chết bất thường bên trụ điện. Ảnh: Ngọc Văn
Hiện trường vụ nông dân chết bất thường bên trụ điện. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Sáng 24/6, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền (tỉnh TT-Huế) tiến hành phong tỏa hiện trường nơi xảy ra cái chết bất thường của một nông dân trú thị trấn Sịa (Quảng Điền) để tiến hành điều tra, khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào tối 23/6, người dân thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền phát hiện ông Lê Văn Hựu (64 tuổi, trú thôn Giang Đông, thị trấn Sịa) tử vong tại vùng đồng ruộng thôn An Gia (thị trấn Sịa) nghi do bị điện giật. 

Theo dân địa phương, vào buổi chiều muộn, ông Hựu đạp xe ra thăm đồng ở thôn An Gia, sau đó thì bất ngờ tử vong cạnh một trụ điện 220KV chạy dọc theo tuyến Tỉnh lộ 4 (cũ). 

Một người dân khi bắt gặp ông Hựu gặp nạn định nhảy đến cứu nhưng sợ bị điện giật nên vội báo cho cơ quan chức năng. Khi đơn vị quản lý lưới điện địa phương ngắt điện để tiếp cận hiện trường thì nạn nhân đã chết.

Nông dân ra thăm ruộng chết bất thường cạnh cột điện ảnh 1

Người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường vào sáng 24/6. Ảnh: Ngọc Văn

Trước đó, tại khu vực ông Hựu tử vong, người dân còn phát hiện có nhiều sinh vật như rắn, cá, tép cũng bị chết bất thường. Người dân địa phương cho rằng, chiều 23/6, tại thị trấn Sịa có mưa nhỏ. Có thể, điện bị rò rỉ theo nước mưa từ đường dây qua dây thép néo cố định trụ xuống đất gây nên cái chết của ông Hựu.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 24/6, ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, cho biết: Vào trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, gia đình ông Hựu đã xin đưa thi thể nạn nhân về nhà làm thủ tục mai táng. Ông Minh cho biết thêm, nguyên nhân bước đầu về cái chết của ông Hựu do điện giật gây tử vong.

MỚI - NÓNG