Nông dân rất cần sự tham gia của các ngân hàng

Nông dân rất cần sự tham gia của các ngân hàng
TP - Sáng qua, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới (NTM) thời kỳ CNH, HĐH giai đoạn 2009-2011 của xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ.

> Doanh nhân VN phải vì lợi ích chung

 
Nông dân rất cần sự tham gia của các ngân hàng ảnh 1

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt, sau 3 năm triển khai thực hiện, mô hình NTM xã Thụy Hương đã cơ bản hoàn thành, xã đã có 18/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt chuẩn (tiêu chí chưa đạt là cơ cấu lao động); bộ mặt nông thôn đã cơ bản được cải thiện, cơ sở hạ tầng khang trang, vệ sinh môi trường tiến bộ.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 21 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4%, tăng trưởng kinh tế đạt 23%/năm. Kinh nghiệm tại Thụy Hương đã được Hà Nội nhân rộng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả bước đầu trong xây dựng NTM tại Hà Nội. Thông qua mô hình tại xã Thụy Hương, đã xác định được rõ và cụ thể hơn mô hình NTM theo chỉ đạo của Đảng. Về tổng thể, xã NTM đã khác rất nhiều so với những xã chưa triển khai chương trình này.

Cũng theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, qua triển khai mô hình cho thấy người dân không chỉ muốn đóng góp ngày công, tiền, đất đai cho chương trình mà còn mong muốn phát triển sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, nguồn vốn cho nông dân vay hiện đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự tham gia của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.