Nông nghiệp chịu áp lực từ tái định cư thủy điện

Nông nghiệp chịu áp lực từ tái định cư thủy điện
TP - Ổn định cuộc sống của người dân vùng tái định cư (TĐC) các công trình thủy điện trở thành vấn đề nóng trong ngày 13-12, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Nam.

> Dân tái định cư Thủy điện Sông Tranh 2 được cấp thêm đất và rừng
> Vì sao lãnh đạo Bắc Trà My không muốn tiếp thêm đoàn công tác?

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN&PTNT: Từ người dân, chính quyền các địa phương và ngành nông nghiệp tỉnh đang chịu nhiều áp lực từ những hệ lụy do việc TĐC thủy điện gây ra. Dân nhận tiền tỷ nhưng không có đất sản xuất thì không ổn định cuộc sống được.

Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải hỗ trợ kinh phí theo đề án các huyện đã xây dựng và phải phân cấp quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết các khu TĐC hiện nay, cuộc sống của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn, nghèo đói.

Hiện nay, các hồ chứa nước và đặc biệt là hồ thủy điện đang thiếu nước trầm trọng, mực nước hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn cạn kiệt, xâm nhập mặn xuất hiện, hệ thống trạm bơm đã ngừng hoạt động.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG