Nông nghiệp hiện đại thiếu đường đi

Nông dân tỉnh Đồng Tháp dùng xe máy kéo nông sản
Nông dân tỉnh Đồng Tháp dùng xe máy kéo nông sản
TP - Làm lúa ở ĐBSCL đã được cơ giới hóa rất cao trong các khâu làm đất, gieo sạ, gặt… Số lượng máy nông nghiệp hoạt động trên đồng ruộng khá lớn, giúp giảm sức người, nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, đồng ruộng lại đang thiếu một hệ thống hạ tầng kỹ thuật căn bản để sản xuất đi lên hiện đại: Đường đi cho máy nông nghiệp. Vì thiếu đường đi, các khâu cơ giới hóa không liền mạch, bị đứt đoạn và còn phải xen kẽ với thủ công.

Trong đó, trắc trở lớn nhất ở khâu vận chuyển. Hiện một năm, ĐBSCL có khoảng 24 triệu tấn lúa cùng hàng triệu tấn rơm rạ phải chuyển về nhà hoặc từ ruộng đến đường lớn; và hàng triệu tấn giống, phân bón từ nhà ra ruộng. Nông dân đã sáng chế nhiều loại xe vận chuyển nhưng mới đáp ứng được một phần nhỏ còn phần lớn vẫn phải khiêng vác thủ công. Nên chi phí sản xuất vẫn cao, giá thành nông sản cao, hiệu quả kinh tế thấp. Từ đó, nông dân vẫn rất vất vả và nghèo.

MỚI - NÓNG