Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV:

'Nóng' phòng cháy, chữa cháy, chi phí cắt cỏ

Đám cháy quán karaoke tại số nhà 43 đến 45 phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội chiều 1/11/2016. Ảnh: Quỳnh Lê.
Đám cháy quán karaoke tại số nhà 43 đến 45 phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội chiều 1/11/2016. Ảnh: Quỳnh Lê.
TP - “HĐND hoạt động hết trách nhiệm, với mục tiêu chung để thành phố phát triển, người dân được hưởng điều kiện tốt nhất. Những vấn đề nào chưa hoàn chỉnh thì chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu làm rõ, không có vấn đề gì gọi là vùng cấm”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội nói.

Làm rõ những người có trách nhiệm liên quan… cháy

Sáng 2/12, HĐND thành phố Hà Nội họp báo công bố nội dung kỳ họp thứ 3. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố, để chuẩn bị cho kỳ họp này, thường trực HĐND đã nhận được 69 câu hỏi chất vấn. Ngoài ra, ngay tại kỳ họp, các đại biểu (ĐB) cũng có thể tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn. “Tất cả các vấn đề liên quan đến trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, xử lý sau vụ hỏa hoạn ở Cầu Giấy; quy hoạch xây dựng các dự án trong khu nội đô, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... đều nằm trong nội dung của kỳ họp này, Ủy ban sẽ có báo cáo các nội dung yêu cầu trả lời chất vấn”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, do có nhiều nội dung, nên thường trực HĐND sẽ báo cáo để HĐND lựa chọn cho chất vấn trực tiếp tại hội trường. “Tôi tin là những vấn đề cử tri bức xúc mà các ĐB cũng bức xúc sẽ được HĐND quan tâm”, ông Nam cho biết. Ông Nam cũng chia sẻ, theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐND thành phố, việc chất vấn phải rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và rõ trách nhiệm chứ không mang tính chất báo cáo. “Trả lời phải trách nhiệm, về giải pháp cũng như lộ trình thực hiện, chứ không trả lời mang tính chất cung cấp thông tin”, ông Nam nói.

Liên quan đến nhiệm vụ giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy, ông Nam khẳng định, HĐND thành phố đã thường xuyên giám sát, chất vấn nhiều lần về vấn đề này. Vụ cháy quán karaoke gây hậu quả nghiêm trọng tại quận Cầu Giấy, theo ông Nam, ngoài việc khởi tố vụ án, điều tra theo quy trình tố tụng thì phải xử lý trách nhiệm của chính quyền và các ngành liên quan. “Việc công bố kết luận xử lý một số cán bộ vừa qua mới chỉ là bước đầu. Tới đây, công an thành phố, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, sở Văn hóa Thể thao, Xây dựng sẽ xem xét trách nhiệm của những người liên quan trực tiếp. Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy phải nghiêm túc, làm rõ những người có trách nhiệm liên quan. Không chỉ có xử lý cấp phó. Chủ tịch phường, tới đây là trưởng công an phường cũng xem xét. Không phải là kiểm điểm mà có thể là hình thức kỷ luật. Tôi nghĩ rằng, tại kỳ họp này, ĐB sẽ yêu cầu và chắc chắn lãnh đạo thành phố cũng sẽ có trả lời tổng thể và trách nhiệm của những người liên quan, vì đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng”, ông Nam nói thêm.

Không để có khu vực cỏ mọc như rừng

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm giám sát của HĐND thành phố liên quan đến việc tiết kiệm ngân sách hàng trăm tỷ đồng sau khi Chủ tịch UBND thành phố rà soát lại chi phí cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn thành phố, bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách cho rằng, tháng 6/2014, ban đã có báo cáo giám sát vấn đề về vệ sinh môi trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có duy trì cây xanh, thảm cỏ. “Báo cáo đã thể hiện những việc làm được và chưa làm được, nhấn mạnh những vấn đề UBND thành phố cần phải khắc phục, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phải đổi mới phương pháp quản lý, xây dựng lại tiêu chuẩn, quy chuẩn cho từng lĩnh vực để xác định, kiểm soát chất lượng công việc và sản phẩm cuối cùng. Theo đó, mở rộng hình thức đấu thầu trong lĩnh vực này, chứ không đặt hàng, giao thầu và chỉ định thầu như trước”, bà Mai nói.

Theo bà Mai, khi cắt giảm chi phí, phải rà soát về tần suất và định mức đơn giá. “Ví dụ, theo quy trình thì phải làm 2 lần một ngày, nhưng sau khi rà soát có những điểm không cần thiết. Thứ hai là rà soát định mức đơn giá, những khâu nào cơ giới hóa được thì cơ giới hóa. Trong quá trình thẩm tra, ban cũng đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND thành phố thực hiện tiết kiệm, tiết giảm nhưng không được giảm chất lượng. Nếu tiết giảm, tiết kiệm chi phí mà giảm chất lượng là không được. Có khu vực báo chí cũng nêu là cỏ mọc như rừng rồi”, bà Mai nói.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, HĐND sẽ làm việc hết trách nhiệm, với mục tiêu chung cho thành phố phát triển, người dân được hưởng những điều kiện tốt nhất. “Những vấn đề liên quan đến cắt cỏ, phòng cháy chữa cháy, vấn đề nào mà chưa hoàn chỉnh thì chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu để làm rõ, quyết tâm không có vấn đề gì khúc mắc, không có vấn đề gì gọi là vùng cấm”, ông Tuấn nói.

Đôn đốc sớm công bố nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây

“Về vấn đề cá chết ở Hồ Tây, UBND thành phố đã giao cho công an, các cơ quan liên quan điều tra. Hiện nay, HĐND chưa nhận được báo cáo cụ thể về nguyên nhân. Thời gian tới đây, HĐND sẽ đôn đốc, có ý kiến để thúc đẩy nhanh việc này. Cần có thời gian làm nhưng cũng cần phải khẩn trương. Nếu có kết luận thì sẽ công bố công khai tới báo chí”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, cho biết.

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách của thành phố năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 của thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. HĐND thành phố cũng tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, tình hình giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc được dư luận và cử tri quan tâm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.