Nữ nhân viên lấy 160 triệu đồng của điều tra viên tiêu xài

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Bà Q. đã lấy 160 triệu đồng của các điều tra viên và tiền mua văn phòng phẩm của đơn vị mình công tác để tiều xài cá nhân.

Ngày 11/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Nguyễn Văn Tuyên – Cục trưởng Cục Thống kê Gia Lai đã ký quyết định kỷ luật bà T.Th.Q. (thống kê viên tại Chi cục Thống kê huyện Chư Sê, Gia Lai) bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm luật cán bộ công chức và nguyên tắc tài chính kế toán.

Trước đó, Cục Thống kê Gia Lai trích kinh phí để Chi cục Thống kê huyện Chư Sê chi trả cho các điều tra viên làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tháng 7/2020,  nhận được phản ánh của các điều tra viên rằng, bà Q. không chi trả số tiền này, có dấu hiệu biển thủ công quỹ.

Theo trình bày của bà Q., do thiếu tiền nên đã lấy số tiền của các điều tra viên và tiền mua văn phòng phẩm của đơn vị để chi tiêu cá nhân, tổng cộng 160 triệu đồng. Hiện bà Q. đã nộp lại số tiền trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.