Nữ phụ xe buýt kể lại phút bị nhóm thanh niên đánh hội đồng dã man

Chị H. đang được điều trị tại bệnh viện.
Chị H. đang được điều trị tại bệnh viện.
TPO - Theo nguồn tin, cơ quan công an đã bước đầu xác định được nhóm thanh niên đã hành hung khiến nữ phụ xe buýt nhập viện chiều 20/10 ở Hà Nội.

Ngày 21/10, lãnh đạo đội điều tra tổng hợp Công an huyện Ứng Hoà, Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thuý H. (27 tuổi, ở xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội) phụ xe buýt tuyến 103B Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí Nghiệp buýt Cầu Bươu bị một số đối tượng hành hung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12h ngày 20/10, nhóm khoảng 4 thanh niên đã lên chiếc xe buýt 103B tại khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa. Theo chị H., trên xe buýt, nhóm thanh niên trên liên tục văng bậy, nói chuyện rất to gây ảnh hưởng đến mọi người. Chưa dừng lại đó, nhóm đối tượng còn kiếm cớ gây sự với lái xe buýt.

“Khi nhóm thanh niên này chửi và định đánh lái xe, tôi có nhắc nhở họ trật tự thì bất ngờ bị họ lao vào đánh hội đồng”, chị H. bàng hoàng nhớ lại.

Cũng theo chị H., nhóm thanh niên đạp vào bụng, đấm đá vào mặt sau đó đưa 1 triệu và nói: "Mày đừng có mà láo, tao đánh thế vẫn còn nhẹ. Mày cầm lấy tiền mà mua thuốc". "Nghe vậy tôi nói cảm ơn nhưng tôi không cầm. Sau họ quát lái xe bảo mày cầm tiền mua thuốc cho nó rồi nhóm này xuống xe”, chị H. cho biết.

Ngoài ra, chị H. khẳng định, không quen biết nhóm người này, cũng không có mâu thuẫn với ai. Hiện chị H. đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, đầu…

Sáng 21/10, ông Ngô Văn Hùng - Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu cho biết, đã trực tiếp cùng cán bộ xí nghiệp đến thăm hỏi động viên chị Đỗ Thuý H. (SN 1992), nữ phụ xe buýt bị nhóm thanh niên hành hung chiều 20/10 vừa qua trên tuyến buýt 103.

Cũng theo vị này, đơn vị đã làm công văn và gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị điều tra xác minh vụ việc xử lý nghiêm theo pháp luật để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".