Nữ sinh lớp 5 bị nước cuốn khi đi học

Người dân chờ bên bến sông tìm thi thể em Nhung. Ảnh: Quý Sĩ
Người dân chờ bên bến sông tìm thi thể em Nhung. Ảnh: Quý Sĩ
Nữ sinh lớp 5 đi xe đạp qua đập tràn ở xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) thì bị nước cuốn trôi cả người và xe.

Khoảng 6h30 sáng 24/10, em Trần Thị Cẩm Nhung (11 tuổi, học lớp 5B trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) đạp xe đến trường, khi qua đập tràn thì bị nước cuốn trôi cả người và xe.

Nhà chức trách tổ chức tìm kiếm em Nhung nhưng đến trưa nay vẫn chưa thấy.

Nữ sinh lớp 5 bị nước cuốn khi đi học ảnh 1

Nhà chức trách huy động lực lượng tìm kiếm em Nhung. Ảnh: Quý Sĩ

Vào đêm qua, địa bàn có mưa to nên nước dâng cao ở đoạn đập tràn này. Tuần trước, đập tràn nơi em Nhung gặp nạn nước cao khiến người dân không đi lại được.

Đợt mưa lũ từ 13 đến 16/10 khiến toàn tỉnh Quảng Bình có 21 người chết, trong đó có 8 học sinh.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG