Nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu

Nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu
Trên chuyến phượt lên Mộc Châu vào tối 6/12, một nữ phượt thủ đã không may gặp tai nạn, tử vong khi mới 21 tuổi.

Danh tính nữ sinh viên được xác định là Đặng Hiền (SN 1992, quê Phú Thọ), sinh viên trường ĐH Thương Mại, thành viên của nhóm Gia đình phượt.

Nữ sinh viên tử nạn ngay trong chuyến phượt đầu tiên
Nữ sinh viên tử nạn ngay trong chuyến phượt đầu tiên. Ảnh: Facebook cá nhân

Vụ tai nạn xảy ra gần đèo Thung Khe (Tân Lạc, Hòa Bình). Nam sinh viên tên Khải điều khiển xe cũng bị chấn thương sọ não, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Chiều 7/12, đám tang của nữ sinh này đã được tổ chức tại quê nhà trong sự thương tiếc của nhiều người.

Được biết Hiền là con duy nhất trong gia đình và đây cũng là lần đầu tiên nữ sinh này đi phượt.

Vụ việc đáng tiếc đang gây xôn xao cộng đồng phượt. Câu chuyện phượt an toàn cùng nhiều câu hỏi đã được đặt ra quanh trách nhiệm, năng lực tổ chức các nhóm phượt của leader.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/12, Hiền cùng 59 người khác tham gia chuyến phượt lên Mộc Châu do group Gia đình phượt tổ chức.

Khoảng 21h cùng ngày, khi đến gần đèo Thung Khe, xe của Khải và Hiền bất ngờ bị tai nạn.

Cả đoàn phượt 30 xe đã quay về Hà Nội ngay sau đó, hủy toàn bộ hành trình.

Sau khi biết tin, nhiều thành viên trong group Gia đình phượt đã thay đổi avatar thành nền đen.

Cao Khải, một leader của nhóm đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm giác buồn đau, xót xa, hoang mang, hối tiếc và trách nhiệm. Cầu chúc cho em ở bên kia thế giới luôn bình an, hạnh phúc và phù hộ cho cha mẹ, gia đình, bạn bè em luôn an toàn và khoẻ mạnh".

Phía dưới dòng status, Khải đăng kèm một bức hình chụp nấm mộ còn nghi ngút khói hương.

Một trong số những leader của nhóm Gia đình phượt đã đăng status chia sẻ về vụ tai nạn đáng tiếc
Một trong số những leader của nhóm Gia đình phượt đã đăng status chia sẻ về vụ tai nạn đáng tiếc.

Xung quanh vụ việc, các thành viên trên diễn đàn Phuot.vn cho rằng, việc rồng rắn 30 xe đi ở đèo Thung Khe ban đêm là quá nguy hiểm.

Thành viên Xekomonhon cho biết: "Mình đã đi qua đó 4 lần và lần đầu là ban đêm, mình không bao giờ dám đi đêm qua đó nữa. Xe chở đá chắc phải mấy chục tấn, thời tiết thì rét, ánh đèn xe máy chỉ như 1 đốm đèn dầu trong đêm thôi. Chẳng may 1 xe thủng xăm hay mất phanh thì thật sự là tai họa".

Cũng trên diễn đàn này, thành viên Nghiatd cho biết, đã từng gặp nhóm phượt của Gia đình phượt trên hành trình đi Hà Giang.

"Đánh giá của mình là nhóm này đi rất hổ báo, mạnh ai người đấy phóng mặc dù đoàn đông, đa phần là xế mới, bạn bè rủ nhau đi. Các lead làm việc không chặt chẽ, thiếu sự chuyên nghiệp, lead không biết đường, đoàn đi lạc tới lạc lui, đi đến đâu dân tình đổ xô đến đấy vì quá đông".

Các leader nhiều kinh nghiệm chia sẻ, các nhóm phượt chỉ nên tối đa 6-8 người, vừa đi vừa quản lý, quan tâm nhau. Đông quá, rất dễ tách nhóm, khó kiểm soát.

"Một bài học cảnh tỉnh cho những bạn nào mới lóp ngóp vào phượt và nghĩ đơn giản rằng chỉ cần xách balo lên là đi. Các bạn hãy tìm hiểu và chọn cho mình những leader dày dặn kinh nghiệm, có uy tín trên diễn đàn và nghiên cứu kỹ hành trình đi", thành viên Soryu nhắn nhủ.

Vụ việc như một giọt nước tràn ly khiến hình ảnh dân phượt bị méo mó ít nhiều khi thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến cộng đồng phượt như vụ nam sinh mất tích trên Fansipan, tin đồn nữ phượt thủ bị bạn đồng hành hiếp dâm, chuyện dân phượt phá nát đồi chè, vườn cải....

Theo VietNamNet

Xem thêm:

>Phượt và nỗi lo bị đồng bào 'đuổi thẳng cổ'
>Thư nông dân Mộc Châu mắng dân phượt
>'Yêu râu xanh' rình rập bạn nữ trên đường phượt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.