Nửa tiếng mỗi tuần diệt lăng quăng

Nửa tiếng mỗi tuần diệt lăng quăng
TP - Sáng 5/3, Bộ Y tế và UBND TPHCM phối hợp phát động chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”. 

Trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết lưu hành, dịch bệnh Zika nhiều khả năng xâm nhập vào Việt Nam, thông điệp mạnh mẽ nhất mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến muốn gửi đến cộng đồng thông qua chiến dịch là “mỗi người dân, mỗi gia đình hãy dành nửa tiếng đồng hồ mỗi tuần để thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng”. Lăng quăng là ấu trùng của loài muỗi vằn Aedes truyền 2 bệnh nói trên.

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngoài các hình thức vận động người dân, ngành chức năng sẽ đẩy mạnh việc xử phạt hành chính đối với hành vi gây phát sinh muỗi, lăng quăng. Năm 2015, các quận, huyện xử phạt 56 cá nhân, đơn vị vi phạm.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.