Nước đục, nổi váng do hàm lượng sắt quá cao

Nước đục, nổi váng do hàm lượng sắt quá cao
Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Giám đốc Cty KDNS Hà Nội đã trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong về vấn đề này.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong về chất lượng dịch vụ nước sạch cũng như chủ trương tăng giá nước của Cty, ông Mật nói: Đã 5 năm rồi giá nước sạch không tăng. Nếu không tăng giá nước thì khách hàng sẽ bị ảnh hưởng.

Do không có tiền để nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, duy trì  hệ thống thì chất lượng dịch vụ sẽ kém đi. Hiện nay lượng nước không thu được tiền lên tới hơn 30% nhưng vẫn trong giới hạn cho phép.

Chính vì vậy, chúng tôi đã đề nghị TP cho tăng giá nước từ đầu tháng 4/2005. 

Phải chăng Cty mới chỉ làm xét nghiệm về hàm lượng sắt còn các hoá chất khác thì chưa?

Tôi chỉ trả lời như vậy thôi và tôi chỉ khẳng định là nguồn nước ở đây đang bị đục.

Nhưng người dân đã phát hiện có giun chảy ra từ vòi nước?

Vì vậy tôi mới phải kêu gọi dân bảo vệ đường ống. Nếu không đục đường ống thì nước sẽ không ô nhiễm. Tôi nói nếu dân đục đường ống thì nước sẽ  ô nhiễm chứ không nói là không có giun.

Trong một thời gian dài, hàng ngàn hộ dân ở đây phải dùng nước kém chất lượng, Cty có tính đến chuyện đền bù cho họ ?

Tôi nghĩ giá nước hiện nay đã là quá thấp. Trong tình trạng nguồn nước không đạt chất lượng như vừa qua, thực tình chẳng ai  muốn như vậy, Cty mong được người dân thông cảm, chia sẻ. Qua sự việc đáng tiếc này, Cty chúng tôi cũng xin hứa sẽ phục vụ người dân Thủ đô ngày một  tốt hơn nữa.

Xin cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG