“Nước giết chết cây” ở Kon Tum có thể do giống, phân bón

“Nước giết chết cây” ở Kon Tum có thể do giống, phân bón
TP - Ông Võ Thanh Hải - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, đã có kết quả phân tích về vụ “nước giếng nghi nhiễm độc làm cây héo, rũ” mà một số báo, đài đã đưa tin về nỗi hoang mang của người dân Xóm Mới (xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô). 

Theo đó, hầu hết các thông số phân tích, đặc biệt là kim loại nặng đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Kết quả phân tích 5 mẫu nước nghi nhiễm độc cho thấy các thông số quan trắc đều ổn. Riêng độ pH thấp hơn mức quy định do yếu tố cơ lý đất.

 Qua đó, Sở này nhận định: “Hiện tượng cây héo, quăn lá sau khi tưới nước có thể là do giống, dịch bệnh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc dùng không đúng liều lượng, đúng cách… nước có độ pH thấp” chứ không phải do nhiễm độc.

Sở TN&MT Kon Tum kiến nghị tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình hình dịch bệnh, giống và việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đối với cây trồng tại khu vực này để xác định nguyên nhân.

 Đồng thời giao Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường hướng dẫn người dân xử lý nước giếng trước khi sử dụng. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.