Nước là tài nguyên chiến lược

Nước là tài nguyên chiến lược
TP - Sáng 20/3, tại TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Bộ Tài nguyên Môi trường đã  tổ chức Lễ mít tinh tổ chức hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2015 với chủ đề “Nước là cốt lõi của phát triển bền vững”.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ tầm quan trọng cũng như các mối quan ngại có ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn tài nguyên nước toàn cầu cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. 

Dự báo đến năm 2025 có thể 1,8 tỷ người trên khắp thế giới sẽ phải sống trong tình trạng hoàn toàn khan hiếm nước và 2/3 dân số toàn cầu sẽ gặp khó khăn trong việc được cung cấp nước. 

Chính vì vậy, việc quản lý, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong quá trình phát triển bền vững là mối quan tâm, sự ưu tiên mang tính toàn cầu... Đối với nước ta, một số khu vực đang phải chịu sự ảnh hưởng khá nghiêm trọng của tình trạng thiếu nước, mặc dù có hơn ba nghìn dòng sông, suối nhưng về cơ bản Việt Nam là quốc gia thiếu nước và nguồn nước ngầm có nguy cơ cạn kiệt. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nước không phải là nguồn tài nguyên vô tận mà là nguồn tài nguyên chiến lược cần phải được bảo vệ, quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả. Phó Thủ tướng kêu gọi các địa phương, ngành và cộng đồng cần có những hành động cụ thể, phát huy sáng kiến để góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.