Nước mặn đã vào đến Cần Thơ

Nước mặn đã xâm nhập vào đến cảng Cái Cui, cách bến Ninh Kiều ở trung tâm thành phố khoảng 8 km.
Nước mặn đã xâm nhập vào đến cảng Cái Cui, cách bến Ninh Kiều ở trung tâm thành phố khoảng 8 km.
TP - Chiều 13/3, Chánh văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, ông Kỷ Quang Vinh, cho biết nước sông Hậu có độ mặn trên 2 g/lít đã vào đến cảng Cái Cui, cách bến Ninh Kiều ở trung tâm thành phố khoảng 8 km. 

Độ mặn do trạm quan trắc Cái Cui 1 đo được, từ ngày 5 đến 8/3, sau đó giảm xuống, tuy nhiên độ mặn vẫn cao hơn tiêu chuẩn nước ngọt uống được là 0,25 g/lít. Cảng Cái Cui cách cửa biển sông Hậu khoảng 70 km.

Ông Kỷ giải thích thêm: “Khi nước bề mặt sông Hậu có độ mặn 2 g/lít thì độ mặn ấy ở đáy sông gọi là “lưỡi mặn” đã vào sâu hơn nữa, đến đâu thì không biết vì chưa có thiết bị đo. Thậm chí, độ mặn 1 g/lít ở đáy sông có thể đã vào đến bến Ninh Kiều, điều trăm năm trước chưa hề có”.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.