Nước mặn gây thiệt hại lớn

Nước mặn gây thiệt hại lớn
TP - Sáng 23/3, đoàn cán bộ của Bộ NN&PTNT cùng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đi kiểm tra tình hình hạn và mặn ở tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi kiểm tra cống ngăn mặn Cần Chông ở vàm Cầu Quan, huyện Tiểu Cần tuy đóng nhưng hệ thống kênh, rạch nội đồng vẫn nhiễm mặn do bị nước mặn từ nhiều ngả khác tràn vào.

Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, ông Đoàn Tấn Triều, cho biết, xâm nhập mặn đã làm gần 22.000 ha lúa đông xuân và hè thu (24,7 ha hè thu) của gần 30.000 hộ dân thiệt hại. Hơn 4.000 ha cây ăn trái ở huyện Cầu Kè và thành phố Trà Vinh do thiếu nước tưới nên giảm năng suất và khô héo. 

Bên cạnh đó, gần 1 triệu con cá lóc bị chết do nước mặn tăng cao đột ngột. Hơn 17.700 hộ dân của huyện Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú và thành phố Trà Vinh thiếu nước sinh hoạt; trong đó, hơn 9.600 hộ dân thiếu nước nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.