Nước mặt đồng bằng sông Hồng có nguy cơ ô nhiễm nặng

Nước mặt đồng bằng sông Hồng có nguy cơ ô nhiễm nặng
TP - Các nhà môi trường ở Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững cảnh báo, chất lượng nước mặt vùng Đồng bằng sông Hồng đang có nguy cơ suy thoái nghiêm trọng.

Lời cảnh báo được đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước về bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai tổ chức ở Hà Nội, ngày 30/6.

Theo đó, đến năm 2010 nếu không có biện pháp can thiệp hiệu quả, môi trường nước mặt vùng Đồng bằng sông Hồng tại các sông chính sẽ bị ô nhiễm nặng đối với các sông cấp III và IV.

Đối với các sông cấp I và II, chủ yếu ô nhiễm tăng ở khu vực sau điểm xả nước thải đô thị- công nghiệp tập trung. Khoảng chiều dài ô nhiễm sẽ tăng gấp 2-3 lần so với thời kỳ năm 2002-2003.  

MỚI - NÓNG