Nước mắt mừng vui của vợ thủy thủ Đậu Ngọc Hùng

Nước mắt mừng vui của vợ thủy thủ Đậu Ngọc Hùng
TPO - Chiều 30-12, chị Lại Thị Thoa đang nằm cấp cứu thì đột nhiên nhận tin anh Hùng, chồng chị được cứu sống. “Tôi òa khóc! Tôi không tin vào tai mình nữa!”, chị Thoa nghẹn ngào.

> Tàu Vinalines Queen đã chìm, một thuyền viên sống sót

TPO - Chiều 30-12, chị Lại Thị Thoa đang nằm cấp cứu thì đột nhiên nhận tin anh Hùng, chồng chị được cứu sống. “Tôi òa khóc! Tôi không tin vào tai mình nữa!”, chị Thoa nghẹn ngào.

Vợ thuyền viên Đậu Ngọc Hùng giây phút nghe điện thoại chồng chị báo tin anh được cứu sống
Vợ thuyền viên Đậu Ngọc Hùng giây phút nghe điện thoại chồng chị báo tin anh được cứu sống.

Năm ngày qua, chị Lại Thị Thoa luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an. “Ngày 25-12 tôi được báo tin tàu Vinalines Queen bị chìm mang theo 23 thủ thủy, trong đó có chồng tôi. Đau thắt ruột thắt gan!”, chị Thoa kể.

Gần một tuần lễ chị Thoa nằm liệt ở Trạm y tế xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và thường xuyên có y sỹ trực cấp cứu cho chị. Một nhân viên y tế cho biết những ngày qua, tình trạng sức khỏe của chị Lại Thị Thoa diễn biến rất xấu, bệnh nhân liên tục bị ngất và mê sảng gọi tên chồng.

Chị Lại Thị Thoa (ngồi giữa) và con gái Đậu Văn Anh
Chị Lại Thị Thoa (ngồi giữa) và con gái Đậu Văn Anh.

Nhưng phép nhiệm màu đã đến với chồng chị: Lúc 10h30 ngày 30-12-2011, tàu M/V “London Courage” Hô hiệu V7MY7, MMSI 538002924 khi hành trình đến vị trí có tọa độ 20.17N, 120-22E phát hiện một phao cứu sinh của tàu M/V Vinalines Queen, trên phao cứu sinh có thuyền viên Đậu Ngọc Hùng.

Sau khi được sơ cứu, anh Hùng dần dần bình phục và lúc 15h cùng ngày Đậu Ngọc Hùng đã điện thoại về cho vợ mình ở quê nhà. “Tôi đang nằm cấp cứu trên giường bệnh thì đột ngột nhận được điện thoại của anh ấy, vừa nghe giọng nói của anh, tôi mừng quá ngất xỉu!”. Cuộc đàm thoại được chuyển đến cho cô ruột của chị Thoa, bà Lại Thị Liên.

“Anh ấy hỏi dồn dập: Em có khỏe không? Con có ngoan không? Tôi run rẩy không nói được gì nhiều. Tôi chỉ hỏi chồng: Anh ơi! Bao giờ anh về?”, chị Thoa ôm con gái vào lòng, kể lại cuộc điện thoại cùng chồng sau gần một tuần anh Hùng mất tích.

Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng nghẹn ngào báo tin: “Tàu cháu bị chìm, chỉ có cháu là người duy nhất may mắn trèo được lên phao cứu sinh và đã được một tàu nước Anh cứu sống. Khoảng bốn ngày nữa sẽ về tới Indonesia và sau đó cháu sẽ bay về nước!”. Thuyền viên Hùng cho biết sau khi được cứu vớt, anh được các thủy thủ nước ngoài chăm sóc rất chu đáo và chỉ vài giờ sau anh đã lấy lại sức.

Tin thuyền viên Đậu Ngọc Hùng thoát nạn sau 5 ngày lênh đênh trên biển xáo động vùng quê Sơn Hải- Quỳnh Lưu. Bạn bè, người thân và chòm xóm kéo đến chia vui cùng chị Lại Thị Thoa khiến căn nhà chật như nêm. “Giờ mẹ con tôi chỉ mong anh sớm trở về, đoàn tụ. Mong 22 đồng nghiệp còn lại cũng được may mắn như anh ấy!”, chị Thoa cười mà nước mắt giàn giụa. 17h ngày 30-12, thuyền viên Đậu Ngọc Hùng gọi điện về nhà lần 2. Lần này, chị Thoa đã có thể ngồi dậy trò chuyện cùng chồng.

Người thân quây quần chia vui cùng gia đình thuyền viên Đậu Ngọc Hùng
Người thân quây quần chia vui cùng gia đình thuyền viên Đậu Ngọc Hùng.

Thuyền viên Đậu Ngọc Hùng sinh ngày 05-4-1980, quê quán tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Hàng hải TP HCM, anh đi lái tàu cho một công ty tư nhân gần 3 năm. Ngày 14-9-2010, Đậu Ngọc Hùng chuyển sang làm việc trên tàu Hoa Lư (Vinalines), sau đó trở về nhà nghỉ 3 tháng. Ngày 08-10-2011 anh trở thành thủy thủ tàu Vinalines Queen.

Chị Thoa cho biết: “Anh Đậu Ngọc Hùng có 5 chị em, anh ấy là con trai duy nhất trong gia đình, hầu hết các chị đều làm ruộng. Tôi sinh năm 1979, hơn anh Hùng một tuổi, chúng tôi cưới nhau năm 2006, năm 2007 sinh cháu Đậu Văn Anh, con gái!”. Chiều hôm qua (30-12), chị Lại Thị Thoa rời Trạm y tế về nhà tại xóm 8, xã Sơn Hải.

Quang Long
        
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.